Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ quý II/2016 do FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc từ vị trí 35 lên vị trí 34 với 1620 điểm dù trong trong 3 tháng qua ĐT nữ Việt Nam không tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế chính thức nào. Thông tin này thật sự mang lại nhiều điều ngạc nhiên.
![]() |
Bóng đá nữ tiếp tục có sự thăng tiến trên đấu trường quốc tế. Ảnh: Quang Thịnh. |
Thay Việt Nam giữ vị trí 35 là đội tuyển nữ xứ Wales và trên Việt Nam 1 bậc là đội tuyển nữ Phần Lan (thứ hạng 33). Đội tuyển nữ Thái Lan từ vị trí 32 cũng tăng 2 bậc lên vị trí 30 với 1643 điểm. Thứ tự 10 đội đứng đầu tại khu vực châu Á không có biến động kể từ sau vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016 tháng 3 vừa qua.
ĐT nữ Australia (thứ hạng 5 thế giới) tiếp tục dẫn đầu châu lục với 2011 điểm, xếp trên lần lượt các đối thủ Nhật Bản (hạng 7 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 9 thế giới), Trung Quốc (hạng 12), Hàn Quốc (hạng 19). Thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực châu Á cũng tiếp tục giữ nguyên ở vị trí thứ 7, sau đối thủ Thái Lan (thứ hạng 30).
![]() |
Vị trí đội tuyển Nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh chụp màn hình. |
Tốp 5 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý II/2016 giữ nguyên với sự thống trị của ĐT nữ Mỹ ở vị trí số 1. Các vị trí xếp sau lần lượt thuộc về Đức (thứ hạng 2), Pháp (thứ hạng 3), Anh (thứ hạng 4), Nhật (thứ hạng 4), Australia (5).