800m nữ: Chờ đợi bất ngờ

09:02 Thứ tư 08/08/2012

Ở tuổi 18, Pamela Jelimo trở thành VĐV trẻ nhất đoạt HCV ở Bắc Kinh khi cô vượt qua các đối thủ giàu kinh nghiệm trong cự ly 800m để giành một chiến thắng tuyệt vời với khoảng cách lên tới hơn 1” so với kỷ lục trẻ thế giới là 1’54”87.

Sau Thế vận hội Bắc Kinh, Jelimo tiếp tục phá kỷ lục của Khối thịnh vượng chung và châu Phi xuống còn 1’54”01 ở Zurich, qua đó vươn lên thứ 3 trên danh sách các VĐV nhanh nhất lịch sử. Cũng trong mùa giải năm đó, cô giành luôn cả giải thưởng “phát hiện của năm”, và bây giờ đang sẵn sàng cho một thách thức mới.

Cô gái Kenya đầu tiên trong lịch sử đoạt HCV Olympic đã giành chức vô địch thế giới cự ly 800m trong sân có mái che hồi tháng Ba năm nay, và sau đó tiếp tục có tới 5 lần đạt thành tích dưới 2’ trong các cuộc đua ngoài trời, trong đó bao gồm cả thành tích số 1 thế giới ở mùa này là 1’56”76 tại Heusden Zolder vào đầu tháng Bảy.

Để chuẩn bị cho Olympic London, Jelimo đã tập luyện cùng với hai đồng đội gồm Janeth Jepkosgei - nhà vô địch thế giới năm 2007 tại Osaka - và Cherono Koech tại trại huấn luyện Kasarani.

Nói về London, Jelimo cho biết: “Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được danh hiệu của tôi. Tôi biết đó sẽ là một áp lực rất lớn nhưng tôi tin vào bản thân. Tôi đang thi đấu tốt, có tinh thần tốt, vậy nên điều quan trọng bây giờ là sự tập trung”.

Jelimo xác định các đối thủ chính của cô là nhà vô địch thế giới năm 2011 người Nga Mariya Savinova, VĐV người Nam Phi Caster Semenya và VĐV trẻ người Ethiopia đang nổi lên nhanh chóng Fantu Magiso - người đã đánh bại mọi đối thủ tại Samsung Diamond League ở Rome hồi tháng Năm.

Với mục tiêu trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được 2 HCV Olympic ở cự ly 800m, Jelimo khẳng định: “Tôi không sợ họ. Họ không phải là các đối thủ mới mẻ đối với tôi. Tôi đã thi đấu với một vài người trong số họ tại Samsung Diamond League, và tôi biết cần phải áp dụng chiến thuật nào”.

Mùa này, Savinova (1’58”56) đã kết thúc sau Jelimo (1’58”33) trong cuộc đua ở Rome, trong một sự kiện mà Magiso thi đấu tuyệt vời với kỷ lục Ethiopia 1’57”56 - thành tích mà cô tiếp tục chinh phục 9 ngày sau đó ở New York, với 1’57”48.

Tuy nhiên, Savinova là một VĐV dày dạn kinh nghiệm, đã từng giành chức vô địch thế giới trong nhà và vô địch châu Âu ở cả trong nhà lẫn ngoài trời. Thành tích mới nhất mà Savinova đạt được là 1’57”42 trong giải tiền Olympic của Nga vào đầu tháng Bảy. Rõ ràng đây sẽ là một đối thủ mạnh.

Semenya từng đoạt HCB thế giới năm 2011, nhưng đang vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất của mình, khi thành tích tốt nhất mùa này của cô chỉ là 1’59”18. Tuy nhiên, cô tin rằng với nguồn cảm hứng từ ông Nelson Mandela và HLV chuyên môn Maria Mutola - người đoạt HCV tại Olympic 2000, cô vẫn có thể nâng cao thành tích của mình.

Magiso bắt đầu mùa giải với thành tích cá nhân tốt nhất ở mức 1’59”17, có thể sẽ trở thành một chú ngựa ô. Rõ ràng, cô gái này có khả năng chạy nhanh hơn so với mức 1’57”48 mà cô từng thực hiện, bất chấp việc chạy ngược gió trong cuộc đua ở New York.

Cùng với Jepkosgei và Alysia Johnson Montano của Mỹ, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư thế giới hồi năm ngoái với 1’57”79 và 1’57”37, cộng thêm người đứng thứ hai và thứ ba của Nga Ekaterina Kostetskaya (1’57”46) và Elena Arzhakova ( 1’57”67), rõ ràng cuộc đua 800m có thể sẽ mang lại rất nhiều bất ngờ.

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục