HLV Nguyễn Đức Thắng: SLNA thất bại một phần do cách xếp lịch

00:37 Thứ hai 10/09/2018 | 1

TinTheThao.com.vnTheo HLV Nguyễn Đức Thắng, một phần thất bại của SLNA là do cách xếp lịch thi đấu bất lợi.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng gửi lời chúc mừng đến CLB Hà Nội FC khi giành chức vô địch của mùa giải. HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ cũng cho biết, trong trận đấu ngày hôm nay, SLNA đã chơi rất quyết tâm trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ở 5 vòng đấu còn lại, ông cùng các học trò sẽ cố gắng hết sức vì người hâm mộ.

 - Bóng Đá

 Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vô địch V-League 2018 một cách thuyết phục. Ảnh: VPF.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận, thất bại của SLNA có một phần do chênh lệch về lực lượng nhân sự hai bên.

“Cầu thủ Hà Nội hay hơn nên chúng tôi chấp nhận kết quả này. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Muốn chiến thắng phải do con người, lực lượng.” HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ tỏ ra khá bức xúc vì cho rằng SLNA bị thiệt thòi do lịch thi đấu.

Theo đó, SLNA phải đấu liên tiếp 2 trận chỉ cách nhau 4 ngày. Trước đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải đá trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 (thua 0-4) với FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, Hà Nội FC được hoãn trận đấu với Bình Dương. 

Chúng tôi không thiệt thòi trong trận này mà ở trận Cúp quốc gia. Trước dó 4 ngày, chúng tôi đã phải đá căng với Thanh Hóa sau đó phải đá với Hà Nội. Đó là một lợi thế với họ. Điều diễn ra rồi tôi không muốn nói nữa, tôi chỉ mong BTC điều hành cân bằng với tất cả. Phải có phương án phù hợp nhất với các đội.” HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, SLNA đã gửi công văn lên tiếng nhưng một số thông tin đưa lên Facebook lan truyền không đúng và chính ông là người điện thoại với lãnh đạo liên đoàn. Đây là bất lợi với SLNA.

 - Bóng Đá

 HLV Nguyễn Đức Thắng không hài lòng với cách sắp lịch của BTC.

Trong khi đó, về phần mình, HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho biết, ông không muốn đề cập đến vấn đề Hà Nội FC có phá vỡ kỷ lục hay không mà sẽ đảm bảo, các cầu thủ Hà Nội FC luôn ra sân với sự nhiệt huyết, tinh thần cao nhất dù đã vô địch sớm 5 vòng đấu.

Tuy nhiên, Hà Nội FC cũng sẽ có những phương án hợp lý, đảm bảo thể lực cho những cầu thủ mới trở về từ ASIAD 18 như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy,....

Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của đội bóng thủ đô, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, mục tiêu tiếp theo của Hà Nội FC là Cup Quốc gia.

"CLB Hà Nội luôn về nhì trong 3 lần vào chung kết gần nhất. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã hòa CLB Bình Dương với tỷ số 3-3. Đây là một kết quả bất lợi cho các cầu thủ. Nhưng hiện tại, các cầu thủ đều đang rất quyết tâm. CLB Hà Nội có thể đoạt cúp năm nay." HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Bạch Dương | 23:40 09/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục