HLV Lee Tae-hoon: “Năng lực của các cầu thủ sẽ giúp HAGL vượt qua giai đoạn khó khăn”

20:08 Thứ sáu 16/08/2019

Dù HAGL đang có phong độ không tốt ở những vòng đấu gần đây, thế nhưng HLV Lee Tae-hoon vẫn tin tưởng học trò sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nói về nguyên nhân thất bại của HAGL hôm nay, HLV Lee Tae-hoon giải thích: "Kết quả thua Bình Dương 0-3 không tốt cho đội bóng. Tuy nhiên, trước trận đấu này HAGL có nhiều cầu thủ dính chấn thương. Nhiều học trò của tôi bị đau nhưng vẫn cố gắng vào sân thi đấu. Tôi không có được đội hình mạnh nhất cho trận này.

Bình Dương chơi rất mạnh mẽ trong hiệp 1, chúng tôi muốn cầm cự trong 45 phút đầu tiên để tổ chức trận đấu trong hiệp 2, tung Xuân Trường vào hiệp 2. Thế nhưng, việc thua sớm khiến lối chơi của HAGL bị phá sản.”

Thực tế trong 45 phút hiệp 1 các cầu thủ HAGL chơi không hề tệ, họ thường xuyên có những pha băng cắt, đập nhả và dứt điểm của Minh Vương, Văn Toàn và Ngọc Quang. Tuy nhiên, điểm yếu cố hủ của đội bóng này đã thể hiện. Trong những phút quan trọng cuối hiệp hai, HAGL liên tiếp để Tiến Linh 2 lần xuyên thủng mảnh lưới. Và Sỹ Giáp đã ấn định chiến thắng đậm 3-0 cho đội bóng chủ sân Gò Đậu.

Lịch thi đấu, bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á: Indoensia đi tiếp, Việt Nam chờ thần may mắn mỉm cười  - Bóng Đá

HAGL có hiệp 1 thi đấu không tệ trước Bình Dương nhưng họ vỡ trận trong hiệp 2. Ảnh: Đình Viên. 

Nói về việc xử dụng Xuân Trường ở trận đấu hôm nay, HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Đúng là không may mắn khi tiền đạo ngoại chủ lực bị chấn thương. HAGL không có lựa chọn nào khác nên phải ký hợp đồng với tiền đạo Dos Santos Martin ở giai đoạn 2. Thực sự chúng tôi không may mắn về ngoại binh ở giải này. Ở V-League, việc có được cầu thủ ngoại chất lượng rất quan trọng cho thành tích của đội. Do điều kiện, tôi không chính thức tham gia vào tuyển chọn ngay từ đầu, tôi chỉ được bổ sung lên HLV sau đó nên không có nhiều lựa chọn. Tôi chỉ giới thiệu mỗi trung vệ Kim cho HAGL.”

Nói về tương lại của đội bóng phố núi, HLV Lee khẳng định 1 điều: “Thực sự, tôi tin tưởng năng lực của cầu thủ nội HAGL sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin tưởng năng lực của cầu thủ HAGL sẽ trụ hạng thành công vì họ có nhiều tố chất để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Tôi kêu gọi toàn đội hãy nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua giai đoạn này.”

HLV Lee Tae-hoon: “HAGL tôn trọn nhưng không e ngại bất cứ đội bóng nào” - Bóng Đá

HLV Lee Tae-hoon vẫn tin tưởng HAGL sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn V-League 2019. Ảnh: Đình Viên. 

Sau 21 vòng đấu HAGL đã vào nhóm đèn đỏ với 23 điểm, hơn đội xếp vị trí thứ chót bảng S. Khánh Hòa đúng 3 điểm. Trong khi đội bóng phố biển Nha Trang vẫn còn 1 trận chưa đá vòng 21 V-League 2019.

Đình Viên | 20:00 16/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục