FLC Thanh Hóa không có trung vệ Van Bakel trong 2 tháng

08:25 Thứ ba 19/04/2016

FLC Thanh Hóa đã trở lại mạch chiến thắng khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1 cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh vừa đón nhận tin không mấy vui vẻ khi trung vệ Van Bakel phải nghỉ thi đấu 2 tháng bởi chấn thương.

Van Bakel là một trong những trung vệ hàng đầu của FLC Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Trước khi mùa giải mới 2016 khởi tranh, đội bóng xứ Thanh đã xúc tiến gia hạn hợp đồng với Van Bakel và trung vệ cao 1m90 cũng đã hoàn tất các thủ tục nhập tịch để trở thành công dân Việt Nam. Điều này đã giúp FLC Thanh Hóa có thêm 2 suất ngoại binh nữa trao cho tiền đạo Omar và Ivan Firer – cặp sát thủ đáng ngại nhất ở mùa giải năm nay.

Van Bakel phải nghỉ thi đấu 2 tháng bởi chấn thương. Ảnh: Internet.

Với sự có mặt của Van Bakel ở trung tâm hàng phòng ngự, FLC Thanh Hóa là một trong những đội bóng để thủng lưới ít nhất ở mùa giải năm nay khi đến vòng 4 ở trận gặp Than Quảng Ninh đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng mới phải nhận những bàn thua đầu tiên.

Tuy nhiên, một thông tin không vui đến với ban lãnh đạo của FLC Thanh Hóa là Van Bakel gặp chấn thương rách bắp chân và cần tới 2 tháng để điều trị chấn thương của mình.

Với chấn thương vừa gặp phải, Van Bakel đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của FLC Thanh Hóa trong trận gặp SHB Đà Nẵng cuối tuần vừa qua. Ở trận đấu này, GĐKT Lê Thụy Hải và HLV Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hóa đã sử dụng trung vệ trẻ Xuân Hưng đá cặp với Văn Phong.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Xuân Hưng cho thấy còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Điều này giúp cho tiền đạo Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng có cơ hội gây nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thanh Thắng.

Theo kế hoạch của ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa, trong thời gian chờ Van Bakel bình phục chấn thương, hai cầu thủ trẻ là Văn Hương và Xuân Hưng sẽ lần lượt được trao cơ hội vào sân để đá cặp với Văn Phong ở trung tâm hàng phòng ngự.

Rất may cho ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa là lịch thi đấu trong 6 vòng tới của đội bóng xứ Thanh khá nhẹ. Trong thời gian này, 2 đối thủ nặng ký nhất của FLC Thanh Hóa là trận tiếp đón SLNA trên sân nhà ở vòng 9 và trận đấu với Hải Phòng tại vòng 11.

Hoàng Anh | 08:20 19/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục