Uche liệu có thể quay lại Than Quảng Ninh?

18:57 Thứ tư 14/06/2017

TinTheThao.com.vnRất nhiều nghi vấn đang được đặt ra xung quanh tương lai của tiền đạo Uche sau khi có những thông tin ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa không hài lòng với tinh thần luyện tập cùng với chấn thương đầu gối dai dẳng của tiền đạo người Nigeiria.

Uche mới gia nhập FLC Thanh Hóa ở đầu mùa giải 2017 và thi đấu rất thành công với 7 bàn thắng sau 12 trận ra sân. Tuy nhiên, theo đánh giá của ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh thì thể lực của chân sút này không đảm bảo cho giai đoạn khốc liệt trước mắt.

 - Bóng Đá

 Uche thi đấu tốt nhưng không đáp ứng được yêu cầu thể lực của FLC Thanh Hóa.

Trong những lần được xếp đá chính ở lượt đi, hiếm khi nào Uche thi đấu tốt trọn vẹn 90 phút và thường bị rút ra giữa chừng. Ngoài ra, chấn thương đầu gối dai dẳng khiến anh thi di chuyển nặng nề trong giai đoạn cuối trận. Thực tế, mặc dù mất đi chân sút tốt nhất nhưng FLC Thanh Hóa cũng không có gì phải quá nuối tiếc bởi họ đã có thời gian quan sát rất kĩ quá trình để mất phong độ của Uche.

Chia tay Uche, hiện nay chỉ còn đội trưởng Omar, FLC Thanh Hóa đang tiến hành thử việc một số tiền đạo ngoại khác. Cái tên đáng chú ý nhất là chân sút Edin Junuzovic, người từng thi đấu tại Slovenia, Nga, Hàn Quốc và Kazakhstan.

 - Bóng Đá

 Uche trong màu áo Than Quảng Ninh.

Về phía Uche, tiền đạo này cũng không phải quá lo ngại về tương lai của mình. Với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian vừa qua tại V-League, anh hoàn toàn có thể tìm được đội bóng mới trước khi TTCN đóng cửa. Than Quảng Ninh (TQN) có lẽ là bến đỗ lý tưởng nhất. Đội bóng đất mỏ đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Jarden và hiện đang chật vật tìm người thay thế. Uche từng chơi cho TQN ở mùa giải 2014 và ngay lập tức khẳng định được giá trị khi ghi được 18 bàn sau 24 trận. HLV Phan Thanh Hùng vẫn luôn bày tỏ mong muốn có một tiền đạo toàn diện như cầu thủ sinh năm 1988 trong đội hình. Nếu điều này xảy ra, cặp sát thủ Patiyo – Uche chắc chắn sẽ đem đến một luồng sinh khí mới cho hàng công của đội bóng này.

Ngoài TQN, CLB Hà Nội cũng là một lựa chọn không hề tồi. Hiện đội bóng thủ đô đang gặp rất nhiều vấn đề ở vị trí chơi cạnh Samson trên hàng công. Đội trưởng Gonzalo thường xuyên chấn thương còn Loris Arnaud chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Được biết, ngày 28/6 tới là hạn cuối để các đội bóng chốt danh sách thi đấu ở lượt về mùa giải 2017.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:10 14/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục