Tiger Woods: Tay golf dính nhiều chấn thương nhất

15:09 Chủ nhật 06/04/2014

Tiger Woods đã quyết định rút lui khỏi The Masters, giải major đầu tiên trong năm vì không kịp bình phục chấn thương lưng. Lật lại quá khứ, "Cọp gỗ" đã từng rất nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu.

Trên trang web cá nhân, Tiger Woods thông báo rằng anh không thể tham dự The Masters năm nay (diễn ra từ 10-13/4). Hôm thứ Hai vừa qua, tay golf số 1 thế giới đã phải trải qua ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm tại Park City, Utah. Vì vậy Woods cần nghỉ ngơi một thời gian trước khi có thể trở lại sân golf. Đây được coi là quyết định khó khăn nhưng đúng đắn với Woods bởi chấn thương đã khiến anh thi đấu chật vật suốt thời gian qua.

"Sau khi nỗ lực chuẩn bị cho The Masters và không đạt những tiến triển cần thiết, tôi đã quyết định thực hiện điều trị với lời khuyên của bác sĩ. Tôi muốn bày tỏ sự thất vọng khi không có mặt để thi đấu tại sân Augusta National. Đó là một tuần rất đặc biệt với tôi. Đó cũng giống như việc tôi buộc phải bỏ lỡ một số giải đấu sắp tới để tập trung cho sức khỏe", Tiger Woods chia sẻ.

Dòng thời gian về chấn thương của Tiger Woods

Nhìn lại, Tiger Woods được coi là tay golf dính nhiều chấn thương nhất. Dưới đây là những lần tay golf từng giành 14 major "gặp hạn" trong sự nghiệp:

Chấn thương cổ:

2010: Rút lui khỏi Players Championship.

Chấn thương lưng:

- 2013: Quỵ xuống sân Liberty National sau khi phát bóng tại giải Barclays.

- 2014: Rút lui khỏi giải Honda Classic vì chấn thương lưng dưới và chuột rút.

- 2014: Thông báo bị chèn đĩa đệm sau vòng cuối đánh 79 gậy tại Doral.

Khuỷu tay trái:

2013: Chấn thương cổ tay tại Players Championship và tái phát tại U.S.Open.

Gối trái:

- 1994: Phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính.

- 2002: Phẫu thuật để loại bỏ chất lỏng trong đầu gối.

- 2007: Chấn thương dây chằng đầu gối trong khi chạy bộ.

- 2008: Phẫu thuật tái tạo sụn đầu gối.

- 2008 : Phẫu thuật tái tạo dây chằng đầu gối .

- 2011: Bong dây chằng đầu gối sau cú cứu bóng dưới gốc cây thông tại Augusta National.

Gân gót trái:

- 2011:Không tham dự U.S.Open vì căng gân gót.

- 2012: Rút lui khỏi WGC-Cadillac Championship.

Chân trái:

2008: Tổn thương xương chày trái 2 tuần trước khi tham dự U.S.Open.

Gân gót phải:

- 2008: Chấn thương gân gót .

- 2010: Tiêm kháng viêm vào gân gót để chữa bệnh.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục