Sài Gòn FC “đội sổ”, đội trưởng Ngọc Duy nói gì?

10:25 Thứ tư 04/04/2018 | 1

Theo lý giải của tiền vệ Ngọc Duy, việc đội bóng Sài thành chỉ mới có được 1 điểm trong 4 vòng là do họ đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề lực lượng.

Sau trận thua với tỉ số 3-2 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, Sài Gòn FC vẫn chưa thể cải thiện được thành tích của mình sau 4 vòng đấu. Tính đến lúc này, thầy trò HLV Phan Văn Tài Em mới có duy nhất vỏn vẹn 1 điểm và xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Sài Gòn FC “đội sổ”, đội trưởng Ngọc Duy nói gì? - Bóng Đá

 Ngọc Duy tiết lộ lý do Sài Gòn FC chơi không tốt 3 trận vừa qua.

Đây là thành tích phần nào khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi Sài Gòn FC vài năm trở lại đây luôn được đánh giá rất cao nhờ sự ổn định. Lý giải về chuỗi trận không tốt vừa qua, đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy trải lòng: “Thú thật tôi không nghĩ thành tích của đội lại không khả quan như các vòng đấu vừa qua. Rất nhiều thời điểm tưởng như đã có chiến thắng rồi nhưng cuối cùng 3 điểm vẫn chưa thể đạt được. Đội thua 3 trận rồi, tôi cũng như các đồng đội rất buồn.

Chưa biết đến mùi chiến thắng, Sài Gòn FC lại gặp cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng với các ca chấn thương. Không hiểu sao năm nay Sài Gòn FC gặp quá nhiều vận đen. Ở vòng trước thủ môn chính của đội là Đức An bị đứt dây chằng đầu gối rồi đến trước trận SHB Đà Nẵng, tôi bị chấn thương. Các bác sĩ nói rằng tôi bị giãn dây chằng đầu gối và khả năng phải mất 2 tháng nữa mới có thể thi đấu trở lại.”

Sài Gòn FC “đội sổ”, đội trưởng Ngọc Duy nói gì? - Bóng Đá

 Tài Em đang gặp rất nhiều khó khăn tại V-League 2018.

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Thể Công cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ với HLV Tài Em, bởi chấn thương đã khiến họ chơi thiếu hiệu quả: “Tôi nghĩ điều khiến cho Sài Gòn FC thi đấu kém hiệu quả chỉ là do lực lượng chúng tôi quá mỏng, thiếu nhiều cầu thủ chất lượng chứ không phải vấn đề ban lãnh đạo hay ban huấn luyện mới. Có bột mới gột nên hồ nên đôi khi kể cả có HLV cực giỏi dẫn dắt nhưng người thực hiện ý đồ chiến thuật không có thì làm sao giành chiến thắng được. HLV Phan Văn Tài Em khá gần gũi với cầu thủ và sợi dây đoàn kết toàn đội luôn được đảm bảo.”

Cuối cùng, đội trưởng Sài Gòn FC tỏ ra rất lạc quan về quãng đường dài còn lại ở V-League: “Tôi nghĩ khó khăn chỉ là hiện tại thôi chứ nó khó kéo dài được. Các em cầu thủ trẻ của đội cũng dần thích nghi khi được sắm vai chính và tôi tin tưởng họ sẽ trưởng thành nhanh. Hơn nữa, biết đâu khi càng khó khăn anh em trong đội càng quyết tâm cao thì sẽ bước qua được giai đoạn đen đủi này.” Ngọc Duy bày tỏ.

Ở vòng 5 V-League, Sài Gòn FC sẽ có cuộc tiếp đón HAGL trên sân Thống Nhất vào ngày 14/04. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Tài Em cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng của mình.

Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 09:15 04/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục