Người Thái bất phục Việt Nam: Chuyện con gà tức nhau tiếng gáy!

20:04 Thứ sáu 06/09/2019

TinTheThao.com.vnĐể Việt Nam cưa điểm trên sân nhà Thammasat, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thất bại trong nỗ lực “phục hận” thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của người láng giềng Việt Nam gần đây khiến người hâm mộ, những người làm chuyên môn xứ sở Chùa Vàng cay cú và nóng mặt. Lần tái đấu tại vòng loại World Cup 2022, chủ nhà có thể nói là dốc hết “vốn liếng” đả bại đối thủ kình địch. Nhưng đội tuyển Việt Nam giờ đã khác xưa, không còn dễ bị bắt nạt. 

Rõ ràng tuyên bố Việt Nam chẳng có gì phải ngán Thái Lan của HLV Park Hang-seo không phải là lời nói suông. Ở 4 lần đối đầu trực tiếp với Bầy Voi chiến, U23 và đội tuyển Việt Nam của thầy Park chiếm ưu thế vượt trội với 3 thắng, 1 hòa, ghi 7 bàn, chỉ lọt lưới 1 bàn thua. Trong số này, chúng ta có 2 trận thắng, 1 hòa ngay trên đất Thái. Như vậy, người Thái gần như toàn thua trong các cuộc chạm trán với bóng đá Việt Nam thời gian qua, từ các đội trẻ đến tuyển quốc gia, từ bóng đá nữ sang bóng đá nam, từ sân nhà đến sân khách.

 - Bóng Đá

 Thái Lan chưa biết mùi chiến thắng trước Việt Nam trong gần 2 năm qua. Cre: AFC

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đang hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ. Chủ tịch Somyot đối mặt với nguy cơ bị sa thải vì những thất bại liên tiếp trước Việt Nam. Cho nên FAT khát khao đánh bại thầy trò ông Park nhằm lấy lại uy tín, thể diện của nền bóng đá giàu thành tích nhất khu vực. Người Thái vận dụng nhiều tiểu xảo cả bên trong và bên ngoài sân cỏ. Nhưng trước sự tự tin và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam, những "chiêu trò" này đều không có tác dụng.

Có một chi tiết rất thú vị, đó là Chairat Klummai, cổ động viên cuồng nhiệt của Thái Lan, cho biết sẽ chạy 12 vòng quanh sân Thammasat nếu thầy trò HLV Nishino đánh bại Việt Nam. Nhưng yêu cầu đơn giản này không được Chanathip và đồng đội đáp ứng. Tại King’s Cup 2019, Chairat Klummai từng hứa chạy 10 vòng sân Chang Arena nếu Bầy Voi thắng Việt Nam. Từ khát khao cháy bỏng của một người hâm mộ, có thể thấy người Thái muốn thắng chúng ta đến nhường nào.

 - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo có trận đấu thành công trước đồng nghiệp Akira Nishino. Cre: AFC.

Việc cựu HLV trưởng Thái Lan, Kiatisak và ngôi sao Chanathip Songkrasin viện lý do trời mưa, sân trơn trợt không thắng được Việt Nam là điều có thể lý giải được. Trước trận đấu, Kiatisak và Channathip đều mạnh miệng tuyên bố sẽ hạ gục Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ, giới chuyên môn xứ sở Chùa Vàng bị vạ miệng vì “nổ” quá trớn.

Sự cay cú ăn thua khiến người Thái đánh mất chính mình và rơi vào những cuộc khẩu chiến không cần thiết trên mặt báo. Và thực tế chứng minh càng “nổ tung trời” thì càng gánh chịu nhiều áp lực tâm lý và mất giá thảm hại. Thái Lan từng trả giá bằng thất bại tại bán kết lượt về AFF Cup 2018 trước Malaysia hay mới đây thua Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Trong bóng đá có thắng, có thua, có thành công và cũng có thất bại. Điều quan trọng là đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Với đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan cũng như bao trận cầu khác, luôn tôn trọng đối thủ nhưng đã ra sân là phải giành kết quả tốt nhất. Hai năm, 4 cuộc đối đầu, người Thái thua 3, hòa 1 cho thấy những con số thống kê không biết nói dối. Đó là chưa kể Việt Nam giành chức á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019. Suy cho cùng, việc người Thái phục hay bất phục, đối với đội tuyển Việt Nam không còn là vấn đề quan trọng.

Gia Minh | 18:45 06/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục