HAGL bùng nổ, Hà Nội chưa thể bứt tốc; AFC ca ngợi bóng đá Việt Nam

20:10 Thứ sáu 04/11/2022

TinTheThao.com.vnCLB HAGL đã có ngày thi đấu bùng nổ và giành 3 điểm thuyết phục trước Nam Định tại vòng 23 V-League 2022.

HAGL bùng nổ, Hà Nội chưa thể bứt tốc

Được thi đấu trên sân nhà, HAGL đã có một trận đấu thăng hoa và giành chiến thắng thuyết phục trước Nam Định với tỷ số 2-0. An Sae-hee là người mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc của Nguyễn Công Phượng vào phút 35. Ở hiệp 2, Nguyễn Văn Toàn đã điền tên lên bảng tỷ số sau pha thoát xuống tốc độ bên cánh phải và dứt điểm chéo góc. Với 3 điểm, đội bóng Phố Núi đã chấm dứt chuỗi 10 trận chỉ biết hòa và thua để rồi chính thức trụ hạng tại V-League 2022.

HAGL bùng nổ, Hà Nội chưa thể bứt tốc; AFC ca ngợi bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

HAGL đã giành chiến thắng thuyết phục trước Nam Định. Ảnh: HAGL

Ở một diễn biến khác tại vòng 23, dù được đánh giá cao hơn nhưng Hà Nội đã không tạo ra thế trận áp đảo trước đội hình nhiều sức mẻ của Thanh Hóa. Thế nhưng, đại diện thủ đô vẫn vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng sớm ở Phạm Tuấn Hải ở phút thứ 10. Để rồi, sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự đã khiến Nguyễn Văn Quyết và đồng đội phải trả giá với pha gỡ hòa của Nguyễn Thái Sơn trong hiệp 2. Bị cầm hòa đáng tiếc, đoàn quân HLV Chun Jae-ho đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Hải Phòng trong cuộc đua vô địch. 

Malaysia nhận tổn thất khi đối đầu ĐT Việt Nam

Báo chí Malaysia cho hay, ĐTQG nước này sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Dion Cools tại AFF Cup sắp tới. Nguyên nhân là do giải bóng đá ĐNÁ không nằm trong hệ thống FIFA Days nên trung vệ gốc Bỉ phải ở lại thi đấu cho CLB chủ quản.

... - Bóng Đá

ĐT Malaysia sẽ thiếu đi sự phục vụ của trung vệ gốc Bỉ - Dion Cools tại AFF Cup 2022.

Dion Cools là nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự của “Hổ Malay”. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Jablonec tại giải VĐQG CH Czech. Trường hợp của cầu thủ sinh năm 1996 tương tự như Nguyễn Quang Hải ở ĐT Việt Nam.

Văn Đức nhận mưa lời khen

SLNA vừa có được chiến thắng 3-0 trước Bình Dương tại vòng 23 V-League 2022. Trong ngày mà HLV Park Hang-seo đến sân Vinh dự khán, Phan Văn Đức đã bùng nổ dữ dội với cú đúp bàn thắng. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1996 nhận được mưa lời khen.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng nói: “Văn Đức ngày hôm nay thi đấu nổi bật và đã có được 2 bàn thắng, nếu may mắn hơn cậu ấy đã ghi được nhiều hơn thế. Tuy nhiên, không chỉ Văn Đức mà các cầu thủ khác cũng thi đấu xuất sắc".

AFC ca ngợi bóng đá Việt Nam

Nhân dịp đại hội IX Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp diễn ra, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa - đã gửi thư chúc mừng và ca ngợi những tiến bộ của bóng đá tại dải đất hình chữ S trong những năm vừa qua.

... - Bóng Đá

Bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành công trong những năm vừa qua.

Trong bức thư của ngài Chủ tịch AFC có đoạn viết: “Một điều không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ trên tất cả phương diện. VFF đã thực hiện được những kỳ vọng của AFC, đảm bảo sự thành công cho các đội bóng và cầu thủ theo tầm nhìn và sứ mệnh của bóng đá châu Á.”

Bình Định gửi kiến nghị mới lên BTC V-League

Mới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng bị BTC V-League phạt 5 triệu đồng và cấm chỉ đạo 2 trận đấu tiếp theo của CLB Bình Định. Nguyên nhân là do vị thuyền trưởng sinh năm 1976 đã phát ngôn không đúng mực sau màn đọ sức gặp HAGL tại vòng 22. Đó là cuộc so tài mà trọng tài Trần Ngọc Nhớ phạm sai lầm khi cho đội bóng Phố Núi hưởng quả phạt đền vào cuối trận khiến Bình Định mất điểm đáng tiếc.

Trước án phạt trên, một đại diện của CLB Bình Định đã làm công văn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin giảm nhẹ hình phạt cho HLV Nguyễn Đức Thắng. Lý do được đưa ra là cựu cầu thủ Thể Công phản ứng do quyết định sai rõ ràng của trọng tài và VFF cần xem xét nương tay.

Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 19:40 04/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục