Dietmar Hamann: "Bồ Đào Nha như đi bộ với Ronaldo"

05:33 Thứ sáu 25/11/2022

TinTheThao.com.vnBất chấp Cristiano Ronaldo ghi bàn và làm nên lịch sử, cựu ngôi sao Liverpool, Dietmar Hamann tin rằng Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt hơn nếu không có cầu thủ 37 tuổi.

 

Cristiano Ronaldo đã làm nên lịch sử với quả phạt đền thành bàn, và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Không lâu sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, Andre Ayew đã giúp Ghana gỡ hòa.

Dietmar Hamann:

 Bàn thắng lịch sử của Ronaldo.

Sau đó, Rafael Leao được tung vào sân từ băng ghế dự bị và Bồ Đào Nha đã khôi phục lại thế dẫn trước nhờ công của Joao Felix, rồi 2 phút sau đó Leao ghi bàn bằng cú chạm bóng đầu tiên. Bàn thắng ở phút 89 của Osman Bukari là không đủ để giúp đại diện châu Phi có điểm.

Cựu ngôi sao Liverpool Dietmar Hamann lên tiếng: "Bồ Đào Nha như đi bộ với Ronaldo. Tôi nghĩ Leao phải có mặt trong đội hình, vì họ thiếu tốc độ trên sân, và nếu bạn không có tốc độ trong bóng đá hiện đại thì rất khó để tạo ra cơ hội từ những tình huống mở."

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha và cũng là cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Mozambique, Luis Goncalves cũng đồng tình với nhận định trên và cho rằng Rafael Leao nên được tin tưởng. Goncalves nói: "Sự xuất hiện của Rafael Leao mang tính quyết định. Ngay sau đó, Joao Felix ghi bàn, rồi Leao nâng tỉ số lên 3-1 với một pha dứt điểm đẳng cấp. Bất cứ khi nào Bồ Đào Nha có được tốc độ, họ đều tạo ra vấn đề cho hàng phòng ngự Ghana."

Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:03 25/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục