Điền kinh Việt Nam san bằng kỷ lục HCV của Thái Lan

15:40 Thứ năm 19/05/2022 | 1

Điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với 22 HCV, qua đó cân bằng với kỷ lục của điền kinh Thái Lan lập năm 2001.

Sáng 19/5, điền kinh bước vào ngày tranh tài cuối cùng với 4 nội dung marathon và đi bộ của nam, nữ. Các vận động viên Việt Nam xuất sắc đem về 3 tấm HCV, qua đó giúp tuyển điền kinh kết thúc SEA Games 31 với ngôi nhất toàn đoàn (22 HCV, 14 HCB và 7 HCĐ).

Tuyển điền kinh Việt Nam cũng cân bằng kỷ lục số HCV mà Thái Lan giành được ở một kỳ SEA Games. Năm 2001, điền kinh Thái Lan đã đem về 22 HCV, bên cạnh 8 HCB và 11 HCĐ.

Screen Shot 2022-05-19 at 15.38.19

 Tổ tiếp sức nữ 4x400 m kỳ thứ 4 giành HCV SEA Games. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong buổi thi cuối, Hoàng Nguyên Thanh đã đem về tấm HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở nội dung marathon nam. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 7 giây 84. Sau đó, ở các nội dung đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc và Võ Xuân Vĩnh xuất sắc giành HCV.

Tuyển điền kinh Thái Lan xếp thứ hai chung cuộc với 12 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên, điền kinh Thái Lan bị Việt Nam bỏ xa như vậy trên bảng tổng sắp, khi kém 10 HCV.

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam đã có kỳ thứ 3 liên tiếp vượt mặt Thái Lan để khẳng định vị thế số một khu vực. Năm 2017, các chân chạy Việt Nam xuất sắc giành 17 HCV, còn Thái Lan có 9 HCV. Đến kỳ đại hội tại Philippines 2019, điền kinh Việt Nam gặt hái 16 HCV, còn Thái Lan có 12 HCV.

Sự thành công của điền kinh Việt Nam phần lớn đến ở các nội dung chạy trung bình và dài của nữ, khi giành trọn 8 HCV. Trong khi đó, Thái Lan nỗ lực đòi lại ngôi đầu với chính sách nhập tịch, mời VĐV có dòng máu Thái về thi đấu, nhưng chưa đem lại nhiều thành công như dự định.

Nguyễn Thị Oanh là vận động viên điền kinh xuất sắc nhất khi giành 3 HCV ở các cự ly 1.500 m, 3.000 CNV và 5.000 m nữ. Tiếp đến là Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai với cú đúp HCV.

Duy Minh - Zing.vn | 15:28 19/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục