Cơ hội cuối cùng của Ronaldo

19:20 Thứ bảy 05/11/2022

Qatar 2022 có thể là lần cuối cùng Cristiano Ronaldo xuất hiện tại một kỳ World Cup. Bất chấp phong độ xuống dốc, CR7 hứa hẹn có thể cháy hết mình cùng tuyển Bồ Đào Nha.

 - Bóng Đá

Ronaldo sẵn sàng để cùng Bồ Đào Nha làm nên chuyện ở World Cup 2022.

Ronaldo có điểm rơi phong độ không tốt trước World Cup 2022. Tiền đạo 37 tuổi không còn cho thấy sự sung mãn như trước. Anh đánh mất vị thế và tầm ảnh hưởng ở MU. Trong đợt tập trung tháng 9, CR7 cũng chơi tệ khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. O Jogo nhận định đến lúc Bồ Đào Nha phải thay đổi, bắt đầu bằng việc cho Ronaldo dự bị.

Nếu chỉ dựa vào phong độ ghi bàn của CR7, đội tuyển này khó làm nên chuyện ở World Cup 2022. Rõ ràng khả năng đóng góp của Ronaldo đang bị đặt dấu hỏi. Kỳ World Cup này được coi là cơ hội cuối để Ronaldo để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo ĐTQG.

Ronaldo vẫn là đầu tàu

Trước kia, việc Ronaldo dự bị là là điều không tưởng. Nhưng hiện tại, điều này xảy ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên, Ronaldo là cầu thủ giàu tham vọng. Anh đang nỗ lực để lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi World Cup khởi tranh.

 - Bóng Đá

Ronaldo là cầu thủ số một của Bồ Đào Nha.

Gần đây, CR7 được HLV Ten Hag tin tưởng nhiều hơn. Ronaldo chấp nhận gạt bỏ cái tôi bởi chính anh biết rằng World Cup 2022 mới là mục tiêu lớn nhất. Ronaldo cần được chơi bóng để có màn chuẩn bị hoàn hảo cho kỳ World Cup có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp. Ở tuyển quốc gia, Ronaldo vẫn là một tượng đài.

Hiện tại, Ronaldo là cầu thủ khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 191 lần ra sân, kỷ lục ở châu Âu và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cấp độ ĐTQG với 117 bàn. Cũng như Lionel Messi, Ronado góp mặt ở 4 kỳ World Cup. Thành tích tốt nhất của cựu tiền đạo Real Madrid là lọt vào bán kết World Cup 2006 ở Đức.

Có thể Ronaldo bị hạn chế tầm ảnh hưởng ở Man Utd nhưng với tuyển Bồ Đào Nha, anh vẫn là số một. Mối quan hệ giữa HLV Santos và CR7 gần như không thể phá vỡ. Cùng nhau, họ sẵn sàng đi đến trận đấu cuối cùng.

HLV Santos thừa hiểu khát khao của Ronaldo và không muốn làm phật lòng thủ quân của đội. Trong bối cảnh tình hình ở MU không suôn sẻ, chân sút sinh năm 1985 chắc chắc muốn thể hiện một diện mạo tốt hơn ở ĐTQG. World Cup sẽ là sân chơi tuyệt vời để Ronaldo khẳng định mình chưa hết thời.

Tại Qatar, Bồ Đào Nha nằm ở bảng H nơi họ sẽ gặp Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Chắc chắn Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất. Dù vậy, họ cũng cần cẩn trọng.

Hàn Quốc từng tiễn Đức khỏi vòng bảng World Cup 2018 nên họ không ngại lặp lại điều này trước Bồ Đào Nha, bất chấp khả năng Son Heung-min ra sân còn để ngỏ. Cũng tại World Cup 2018, chính Uruguay đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Ghana là một ẩn số khó đoán.

Bồ Đào Nha cần giành vị trí nhất bảng để tránh nguy cơ gặp Brazil sớm ở vòng knock-out. Thụy Sĩ, Serbia hoặc Cameroon ở bảng G chắc chắn là đối thủ dễ thở hơn nhiều.

Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo

Theo Sky Sports, Bồ Đào Nha trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2022 không thuyết phục, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp đội tuyển này. Tại Euro 2016, Bồ Đào Nha cũng thi đấu chật vật nhưng cuối cùng lên ngôi vô địch.

 - Bóng Đá

HLV Santos sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình.

Ronaldo như thường lệ là cái tên gây tranh cãi. Với việc phong độ xuống thấp ở Man Utd, cựu sao Real Madrid nhận về nhiều lời nhận xét tiêu cực. A Bola, O Jogo đều khẳng định: "CR7 không xứng đáng có suất đá chính ở tuyển quốc gia".

Tuy nhiên, không cầu thủ nào có quyết tâm mang lại thành công cho đội tuyển quốc gia hơn Ronaldo. World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Ronaldo. Mũi nhọn 37 tuổi khẳng định muốn xuất hiện ở Euro 2024, nhưng World Cup 2026 thì không ai dám chắc.

"Tôi kỳ vọng Qatar có thể là kỳ World Cup cuối cùng của tôi", BeinSports dẫn lời Ronaldo. Sự nghiệp Ronaldo sẽ thêm lung linh hơn nếu anh có thể cùng "Selecao châu Âu" làm nên chuyện trên đất Qatar.

Nhưng Bồ Đào Nha không chỉ dựa vào mỗi Ronaldo. Đội tuyển này, dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Santos, vô địch Euro 2016 và đăng quang Nations League 2019. HLV Santos có nhiều phương án để lựa chọn cho hàng công như Joao Felix, Ricardo Horta, Rafael Leao, Andre Silva hay Rafael Leao. Với nhiều cầu thủ chất lượng khác ở hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công, Bồ Đào Nha mang tới cảm giác họ là một ứng cử viên sáng giá với sự pha trộn mạnh mẽ của sức trẻ và kinh nghiệm.

Thành công trong màu áo ĐTQG luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, đối với cả Lionel Messi hay Ronaldo. Hai siêu sao này giành nhiều vinh quang ở cấp CLB nhưng danh hiệu World Cup luôn lẩn tránh họ. Giờ Ronaldo chỉ còn cơ hội cuối ở World Cup 2022.

Gần đây, tâm trạng của Ronaldo trở nên tốt hơn. Đó là điều kiện lý tưởng để CR7 sớm lấy lại đôi chân thanh thoát trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

Với người hâm mộ, chứng kiến những bước chạy của Ronaldo ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối tháng này có thể coi là một đặc ân. Sau đó, Ronaldo có thể lui về và dưỡng già. Nhưng chắc chắn với ý chí của một VĐV vĩ đại, Ronaldo sẵn sàng để bùng nổ trên đất Qatar.

Hiểu Phong - Zing.vn | 18:30 05/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục