CLB Hà Nội và câu chuyện ngoại binh mùa giải 2019

14:21 Thứ ba 02/07/2019

TinTheThao.com.vnHà Nội là một đội bóng rất mạnh, họ đang xếp thứ 2 tại BXH V-League tính tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng, đội bóng dù mạnh vẫn có những vấn đề của riêng họ.

Vấn đề còn đang tồn đọng của CLB Hà Nội lại là vấn đề mà ít đội bóng nội gặp phải, đó chính là ngoại binh. Nếu như ở các đội bóng khác ở V-League hay giải hạng Nhất, những ngoại binh của họ thường là những trụ cột, có người còn đeo băng đội trưởng như Andre Fagan của CLB Hải Phòng. Mà trụ cột có nghĩa là thi đấu tốt, phong độ ổn định, đóng góp nhiều cho đội. Nhưng đối với CLB Hà Nội, mọi thứ gần như đảo lộn...

I. OSENI:

Oseni thi đấu không tồi ở các mùa giải trước. Nhưng ở mùa giải này, tiền đạo người Nigeria lại cho thấy một phong độ chẳng mấy khả quan. 

 - Bóng Đá

 Oseni đã từng đánh bại David De Gea trong loạt đá luân lưu giúp ĐT U17 Nigeria lên ngôi U17 World Cup năm 2007.

HLV Chu Đình Nghiêm ưa thích sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 và phần nào đó là 4-1-2-3, tức họ chỉ có duy nhất một tiền đạo cắm. Oseni thường xuyên được bố trí chơi cao nhất trên hàng công, anh được thi đấu cùng với những chân chuyền, những người có khả năng kiến tạo khá tốt như: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Thành Lương. 

Vậy mà thành tích dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng sau 13 vòng đấu của Oseni cũng chẳng thể làm người hâm mộ quên đi những pha bỏ lỡ đáng tiếc của anh. Người ta nhớ đến hình ảnh số 90 với những cú dứt điểm thiếu chính xác đến khó hiểu trong một cự ly gần, trong tình thế không chịu sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Oseni dù chậm chạp, nặng nề nhưng lại là giải pháp duy nhất cho vị trí tiền đạo cắm hiện tại. Hoàng Vũ Samson đã bị bào mòn cả về thể lực, bản năng sát thủ, sự càn lướt cũng như tốc độ do gánh nặng tuổi tác. Ngoài 2 cái tên trên ra, chẳng còn ai khác có thể chơi như một số 9 thực thụ. 

 - Bóng Đá

Tình trạng chấn thương của Oseni.

Đây thực sự là một cơn đau đầu của ông Chu Đình Nghiêm, tình thế càng trở nên khó khăn khi Oseni dính chấn thương rất nặng. Cụ thể, cầu thủ 27 tuổi bị rách quai xô và sụn chêm trong lẫn ngoài, dự kiến anh phải ngồi ngoài tới hết mùa giải. Phía CLB Hà Nội cũng không đăng ký Oseni cho giai đoạn lượt về V-League 2019.

Hiện đang có tin đồn CLB Hà Nội đang thử việc tiền đạo người Nigeria Ikechukwu Kenneth nhằm "chữa cháy" cho vị trí mà Oseni để lại.

II. PAPE OMAR FAYE:

Omar đã được ông Chu Đình Nghiêm cho thử nghiệm ở rất nhiều vị trí như: tiền vệ trung tâm, tiền vệ công, tiền vệ/tiền đạo cánh và cả tiền đạo cắm. Nhưng cựu cầu thủ của CLB Thanh Hóa không thể hiện được nhiều ở các vị trí trên.

 - Bóng Đá

 Cầu thủ người Senegal đã và đang không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Điểm yếu cố hữu của cầu thủ 32 tuổi chính là phong độ rất bất ổn. Có những trận đấu anh chuyền, đi bóng và dứt điểm rất tốt. Nhưng chỉ 1 hoặc 2 trận sau người ta lại thấy một số 20 chơi rất mờ nhạt trên sân, anh gần như "tàng hình" một cách khó hiểu. 

III. BRANDON MCDONALD:

Cựu đồng đội của David Beckham được BLĐ CLB Hà Nội chiêu mộ như một giải pháp cho sự "quá tải" của Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh - 2 trụ cột ở hàng thủ của đội bóng thủ đô. Thế nhưng, một vài trận đấu đầu tiên Brandon McDonald chơi rất ổn. Nhưng giải pháp "chữa cháy" thậm chí còn chấn thương trước cả Đình Trọng và Duy Mạnh.

 - Bóng Đá

 Brandon McDonald trong màu áo CLB Hà Nội.

Bộ đôi Trọng - Mạnh đã cày ải liên tục ở cả cấp CLB và ĐTQG, thậm chí Đình Trọng còn phải thi đấu trong màu áo của lứa U23 Việt Nam. Ông Chu Đình Nghiêm hẳn đang rất khó xử khi trung vệ số 21 chấn thương dây chằng chéo và sụn chêm phải nghỉ từ 6-8 tháng, phong độ của McDonald sau khi bình phục chấn thương cũng chẳng đủ để ông Nghiêm tin tưởng. 

Thậm chí, đang có những tin đồn về khả năng CLB Hà Nội sẽ chia tay Nguyễn Như Tuấn và Brandon McDonald. Ngày hôm qua, phía Hà Nội đã công bố tân binh Đinh Tiến Thành từ CLB Thanh Hóa như một phương án tình thế cho vị trí trung vệ.

IV. MOSES OLOYA:

Đây là cầu thủ có màn trình diễn khá khẩm nhất trong tất cả những ngoại binh của CLB Hà Nội. Moses được bố trí chơi trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Nhiệm vụ chính của anh là thu hồi bóng, tranh chấp, "dọn dẹp" khu vực giữa sân cũng như "chia bài". 

 - Bóng Đá

 Moses Oloya thi đấu không thực sự nổi bật ở mùa giải này.

Nhưng với sự tiến bộ không ngừng của Phạm Đức Huy (cầu thủ sở trường tiền vệ phòng ngự), Moses bất đắc dĩ trở thành quân bài dự bị khi Đức Huy "quá tải" do thi đấu quá nhiều. Một phần cũng do phong độ của Moses "trận hay trận dở", anh chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Mới đây, CLB Hà Nội đã chính thức thông báo đang thử việc một cầu thủ futsal người Brazil cho vị trí tiền vệ...

Nam Giang | 12:15 02/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục