Chuyên gia Trung Quốc: Phải chăng chúng ta cũng phải chơi phòng ngự phản công trước người Thái

23:50 Thứ hai 16/10/2023 | 2

Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa trước Uzbekistan ở loạt trận giao hữu tháng 10.

Được đánh giá cao hơn, đội tuyển Uzbekistan sớm tạo ra thế trận áp đảo trước Trung Quốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trong khi vẫn còn đang loay hoay tìm đường đến mành lưới chủ nhà, đại diện Trung Á bất ngờ nhận đòn hồi mã thương. Wei Shihao mở tỷ số cho các học trò HLV Aleksandar Janković sau cú đặt lòng chuẩn xác từ rìa vòng cấm.

Những sự điều chỉnh của HLV Srečko Katanec đã mang đến hiệu quả ở hiệp 2. Otabek Shukurov quân bình tỷ số ở phút 78. Cú sút phạt đền của cầu thủ 27 tuổi không thắng được thủ thành Trung Quốc nhưng Shukurov kịp băng vào đá bồi. 8 phút sau đến lượt Jamshid Iskanderov ấn định tỷ số sau sai lầm của hàng phòng ngự chủ nhà.

Thua ngược Uzbekistan, Trung Quốc bị đánh giá không khác Việt Nam - Bóng Đá

Đội tuyển Trung Quốc nhận thất bại 1-2 trước Uzbekistan.

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Srečko Katanec không hài lòng với sự phung phí của các học trò trong hiệp đấu thứ nhất.

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng," Katanec nói. "Chúng tôi ép sân suốt 90 phút. Đội tuyển Trung Quốc đã chống cự rất ngoan cường. Tôi không hài lòng với hiệp 1. Các cầu thủ của chúng tôi thiếu tốc độ và sự đa dạng. Chúng tôi cải thiện trong hiệp 2 và ghi được 2 bàn thắng."

Khi được hỏi về 2 đối thủ mà Uzbekistan gặp trên đất Trung Quốc, nhà cầm quân người Slovenia thẳng thắn.

"Cả Việt Nam và Trung Quốc đều không gây cho chúng tôi quá nhiều rắc rối," HLV Srečko Katanec cho biết.

Trong khi đó HLV Aleksandar Janković bảo vệ những quyết định nhân sự không được lòng người hâm mộ của mình.

Thua ngược Uzbekistan, Trung Quốc bị đánh giá không khác Việt Nam - Bóng Đá

 HLV Aleksandar Janković chịu áp lực lớn.

"Tôi đã nói trước đó rằng đây là quá trình xây dựng lại đội hình," nhà cầm quân người Serbia chia sẻ. "Chúng tôi cần đảm bảo có thể tìm thấy một đội hình tối ưu cho những trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới. Từ góc độ đó, tôi khá hài lòng với khả năng thích nghi của đội."

Về phần Wei Shihao, người ghi bàn thắng duy nhất cho Trung Quốc thừa nhận: "Về tổng thể, họ mạnh hơn chúng tôi. Trong hiệp một, chúng tôi phản công và dẫn trước, nhưng quả phạt đền ở hiệp hai đã thay đổi cục diện trận đấu."

Không lạc quan như thầy trò HLV Aleksandar Janković, người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Trung Quốc đã buông nhiều lời chỉ trích như Huang Jianxiang của tờ Sohu.

"Cruyff từng nói: 'Chơi bóng thì dễ, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản mới khó'. Trận này tỷ lệ cầm bóng là 39:61, tỷ lệ sút là 3:23, đội tuyển Trung Quốc đang suy yếu. Tỉ số là 1:2. Phải chăng chúng ta cũng chơi phòng ngự phản công trước Thái Lan ở vòng loại World Cup?"

Nam Thành | 23:20 16/10/2023
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục