Chưa đấu xong AVG, VPF có thêm ‘đối thủ’ là VTV và VTC?

19:28 Thứ bảy 03/03/2012

Việc VTV và VTC đồng ý với đề xuất cùng chia sẻ thương quyền truyền hình bóng đá Việt Nam của AVG chẳng khác nào hành động đối đầu với VPF.

Hôm qua, cả hai đài truyền hình lớn nhất cả nước là VTV và VTC đều có công văn xác nhận đồng ý với đề xuất của AVG về phương án cùng tham gia khai thác thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam do VFF tổ chức.

Trong phương án của AVG nêu rõ: Ba đơn vị sẽ chịu trách nhiệm sản xuất tín hiệu các trận đấu do VFF tổ chức theo tỷ lệ 40% (VTV), AVG (30%), VTC (30%). Việc chọn trận đấu sẽ diễn ra dưới hình thức bốc thăm. Ba đơn vị cùng có trách nhiệm chia sẻ, trả phí thương quyền cho VFF theo tỷ lệ nói trên. Điều này đồng nghĩa, liên minh AVG-VTV-VTC sẽ cùng nhau chi trả mức phí 6 tỷ/ 1 năm cộng lũy tiến 10% mỗi năm cho VFF theo đúng hợp đồng trước đây mà AVG đã ký với VFF.

AVG, VTV và VTC 'bắt tay' cùng chia sẻ thương quyền truyền hình bóng đá VN.

Điều đáng nói là hiện tại, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang là đơn vị kịch liệt phản đối bản hợp đồng giữa AVG và VFF. Phía VPF cho rằng, số tiền mà các CLB được hưởng từ việc bán thương quyền này là quá ít, không tương xứng với mức chi phí cả trăm tỉ đồng mà các ông bầu phải bỏ ra để duy trì hoạt động của mỗi đội bóng. Bên cạnh đó, VPF cũng chỉ ra rằng thời hạn hợp đồng kéo dài đến 20 năm là phi lý, gây tổn hại cho bóng đá Việt Nam. VPF kiến nghị nên rút ngắn thời hạn xuống chỉ còn 3 năm.

Tuần trước, phía VPF đã có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo AVG để cùng trao đổi về việc thay đổi mức phí và thời hạn thương quyền truyền hình mà AVG đã ký với VFF trước đây nhằm mục đích chung vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, AVG đã từ chối đề nghị này của VPF với lý do chỉ chấp nhận đàm phán với VPF khi nào đơn vị này có đủ tính pháp lý.

VPF sẽ tiếp tục kiện tới cùng nếu mức phí và thời hạn hợp đồng giữa AVG và VFF không thay đổi.

AVG cũng chính thức thông báo đã đề xuất các phương án chia sẻ thương quyền bóng đá Việt Nam với hai nhà đài lớn là VTV và VTC. Và cho đến hôm qua, cả VTV và VTC đã đều nhất trí. Như vậy, hành động của VTV và VTC chẳng khác nào đã quay sang đối đầu với VPF.

Về phía VPF, ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch HĐQT VPF cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại đến cùng, không thể để cho bản hợp đồng giữa AVG và VFF làm tổn hại đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Các ông bầu còn dọa nếu thất bại sẽ họ bỏ bóng đá vì không muốn làm nô lệ cho những kẻ khác hưởng lợi.
T.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục