Chủ tịch FIFA kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong khi diễn ra World Cup

19:28 Thứ ba 15/11/2022

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

 - Bóng Đá

Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trò chuyện trước bữa trưa tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 15/11. Trước giờ nghỉ trưa, ông Infantino đã có bài phát biểu kêu gọi ngừng bắn trong một tháng - thời gian diễn ra World Cup Qatar. “Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn có tác động xã hội lớn hơn thế. Đó là sự đam mê, khoan dung và giáo dục", ông nói.

 - Bóng Đá

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cười lớn trong cuộc trò chuyện trước bữa trưa tại hội nghị. Hôm 15/11, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về hỗ trợ tài chính cho các nền kinh tế đang phát triển tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. "Họ bày tỏ quyết tâm tiến tới việc thực hiện khuôn khổ nợ chung và nêu ra trường hợp đặc biệt khẩn cấp như Zambia", Điện Elysee cho biết trong một tuyên bố.

 - Bóng Đá

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngồi trên xe cùng với các đại biểu khác trong hội nghị thượng đỉnh G20.

 - Bóng Đá

Thủ tướng Justin Trudeau của Canada đi dạo trước bữa trưa tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nusa Dua, Bali.

 - Bóng Đá

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp song phương tại hội nghị.

 - Bóng Đá

Chồng và phu nhân của các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nusa Dua, Badung, Bali.

 - Bóng Đá

Tại phiên làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh G20 về vấn đề “Sức khỏe”, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết việc miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ "phải được mở rộng" đối với tất cả các giải pháp y tế, bao gồm chẩn đoán và điều trị. Ông cho biết đại dịch Covid-19 là lời nhắc nhở rằng thế giới nên chuẩn bị tinh thần cho các mối đe dọa sức khỏe khác trong tương lai.

 - Bóng Đá

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ (phải) trò chuyện trước phiên làm việc về an ninh lương thực và năng lượng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào sáng 15/11, Thủ tướng Modi kêu gọi hòa bình và đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine. “Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng ta phải tìm cách quay trở lại con đường ngừng bắn và ngoại giao ở Ukraine”, ông Modi nói, đồng thời cho biết thêm rằng trách nhiệm tạo ra một trật tự thế giới mới cho thời kỳ hậu Covid-19 “nằm trên vai chúng ta”.

 - Bóng Đá

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngồi cạnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại cuộc họp. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay kéo dài hai ngày, là nơi các nhà lãnh đạo chủ chốt của thế giới sẽ tập trung để thảo luận về những thách thức toàn cầu.

 - Bóng Đá

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan (trái) tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nusa Dua.

Nguồn: Zing.vn
Minh An - Zing.vn | 16:20 15/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục