Chặng 3 cuộc đua xe đạp cúp Truyền hình TP. HCM 2022: Tranh chấp quyết liệt tại đích đến

16:15 Thứ năm 07/04/2022 | 5

TinTheThao.com.vnSáng 7/4, đoàn đua đã thi đấu chặng đua đường trường dài 122 km từ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đi TP.Hải Phòng, với các cuộc tấn công liên tục diễn ra và tốp đông do ê kíp TP.HCM kéo tốp bắt lại từ đó đã đẩy tốc độ lên đến hơn 42 km/h.

Hinh 7c

 Đoàn đua đi ngang qua Vịnh Hạ Long.

Hinh 2c

 Đoàn đua đi qua hầm chui đường bao biển sau khi xuất phát.

Tay đua ngoại binh người Nga - Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành chiến thắng ngay đích đến khi rút thắng trước tốp đông và giành luôn áo xanh với 15 điểm và 10 giây thưởng sau chặng đua diễn ra rất quyết liệt và sôi động trên đường đua.

Hinh 1c

 Niềm vui chiến thắng của tay đua ngoại binh Roman Maikin khi rút thắng trước tốp đông.

Với quyết tâm cạnh tranh điểm thưởng áo xanh ở 2 giải thưởng dọc đường (Sprint) và thứ hạng chặng, các tay đua mạnh của các đội đang tranh chấp các danh hiệu liên tục tổ chức tấn công để nhằm thoát đi, nhưng mọi nỗ lực của các tay đua này đều không thành công khi luôn bị ê kíp TP.HCM kéo tốp đông bắt lại để nhằm bảo vệ cho tay đua áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama).

Hinh 6c

 Ê kíp TP.HCM kéo tốp đông.

Hinh 3c

 Tung nước rút để tranh chấp thứ hạng tại Sprint 1.

Do đó mọi nỗ lực của các tay đua để thoát đi của đội GSB Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Quân Khu 7 đều không thành công khi chỉ đi được hơn 1 km thì bị tốp đông bắt lại.

Bước vào giải thưởng dọc đường đầu tiên khi đoàn đua đi được 46 km, đã có 8 tay đua không có thứ hạng cao thoát đi khi còn cách 1 km, và tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) đã rút thắng trước Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Gạo Hạt Ngọc Trời) và Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới-Vĩnh Long) ngay tại điểm rút thưởng để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

Bước vào chân cầu Bãi Cháy khi đoàn đua đi được gần 55 km, đã có 9 tay đua thoát đi, trong đó 4 đội mạnh tranh chấp các danh hiệu đều có đủ các tay đua đi trong tốp đầu.

Hinh 8c

 Đoàn đua đang thi đấu trên cầu nhìn từ trên cao.

Nhưng nỗ lực thoát đi hơn 10 km của tốp đi đầu này đã không thành khi lại bị tốp đông kéo bắt lại. Tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh) ngay điểm Sprint 2 khi đoàn đua đi được 86 km, tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới-Vĩnh Long) đã thoát đi khỏi tốp đông khi còn cách 2 km và cán điểm thưởng trước tiên để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh, tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước đồng đội Nguyễn Tấn Hoài để giành hạng nhì và được 3 điểm ở giải áo xanh và 2 giây thưởng ở bảng tổng sắp cá nhân.

Hinh 9c

 Các tay đua đi vào địa phận TP.Uông Bí.

Hinh 5c

 Tay đua Võ Thanh An giành chiến thắng tại Sprint 2.

Tay đua trẻ của Quân Đội – Phan Hoàng Bảo Tín đã thoát đi một mình khi còn cách đích đến 20 km, với guồng chân đi đều với tốc độ 40 km/h tay đua này đã tạo được cách biệt 30” so với tốp đông phía sau. Nhưng nỗ lực của tay đua trẻ mặc áo lính đã không thành khi bị ê kíp TP.HCM kéo bắt lại.

Cách đích đến gần 10 km, tay đua người Mông Cổ - Baasankhuu Myagmarsuren (GSB Đồng Nai) đã tấn công với tốc độ rất cao và kéo theo hai tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) và Konstantin Nekrasop (TP.HCM New Group) thoát đi và cố gắng đi về đích. Nhưng cách đích đến 3 km, cả 3 tay đua đi đầu này đã bị tốp đông do ê kíp TP.HCM kéo tốp bắt lại, và đưa đoàn đua về đích cùng nhau để tranh chấp thứ hạng chặng.

Với nước rút mạnh mẽ, tay đua ngoại binh Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trong gang tấc trước hai tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) và Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) để giành chiến thắng chặng. về nhất với thành tích 2h 43’43” – tốc độ trung bình 44, 711 km/h. 

Hinh 4c

 Khán giả hai bên đường chào đón đoàn đua đi qua.

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua tay đua Igor Frolov tiếp tục giữ được áo vàng sau 3 chặng sau 2h 48’22”02, xếp hạng tiếp theo trong bảng tổng sắp cá nhân là Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp - hơn 00”08), Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời – hơn 1”24), Roman Maikin (hơn 2”08),  Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 – hơn 6”72) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama – hơn 7”03).

Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TP.HCM Vinama dẫn đầu giải đồng đội sau  8h 25’24”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 4”81) và hạng ba TP.HCM New Group (hơn 22”60).

Sáng mai 8/4, đoàn đua thi đấu chặng 4 chạy 18 vòng quanh tại đảo Cát Bà – Huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) dài 52 km. Chặng đua ngắn cùng với các tay đua chạy quay vòng nên các cuộc tấn công để thoát đi nhằm tranh chấp điểm thưởng ở hai vòng nước rút thứ 6 và 12, cùng với sự cạnh tranh thứ hạng chặng của các tay đua chủ lực về nước rút sẽ làm diễn tiến rất sôi động trên đường đua. Với sở trường rất mạnh về nước rút, tay đua ngoại binh Roman Maikin sẽ được ê kíp An Giang kéo tốp đông đưa về đích để cạnh tranh nước rút ngay tại đích đến, qua đó giành thêm điểm thưởng ở giải áo xanh và nhiều khả năng giành luôn áo vàng khi chỉ có cách biệt hơn 2 giây so với tay đua đang giữ áo vàng Igor Frolov.

Lộ trình thi đấu:

9/4: Chặng 5: Hải Phòng - Hải Dương - Hưng Yên - Hà Nội dài 101 km.

10/4: Chặng 6: Vòng đua quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 42,5 km.

11/4: Chặng 7: Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa dài 154 km.

12/4: Chặng 8: Thanh Hóa - Nghệ An dài 139 km.

14/4: Chặng 9: Nghệ An - Hà Tĩnh - Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) dài 207,5 km.

15/4: Chặng 10: Quảng Bình - Quảng Trị - Huế dài 162 km.

16/4: Chặng 11: Vòng đua cầu Phú Xuân - Dã Viên dài 54 km.

17/4:Chặng 12:  Huế - Đà Nẵng dài 113 km.

18/4: Chặng 13: Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km.

19/4: Chặng 14: Vòng đua TP.Tam Kỳ dài 50 km.

21/4: Chặng 15: Quảng Nam - Quảng Ngãi dài 90 km.

22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.

24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.

25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.

27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.

28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.

30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Hải Vân | 16:00 07/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục