Khởi tranh cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM: Êkip TP.HCM thâu tóm các danh hiệu

12:42 Thứ ba 05/04/2022 | 6

Giải đã chính thức khởi tranh vào sáng 5/4 tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) với sự tham dự của 98 tay đua thuộc 14 đội mạnh trên toàn quốc.

Giải đã chính thức khởi tranh vào sáng 5/4 tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) với sự tham dự của 98 tay đua thuộc 14 đội mạnh trên toàn quốc. Các tay đua sẽ thi đấu 23 chặng với lộ trình dài hơn 2316 km đi qua các tỉnh thành và kết thúc vào trưa ngày 30/4 ngay trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Tay đua ngoại binh người Nga - Igor Frolov đã đem về cho ê kíp TP.HCM danh hiệu áo vàng đầu tiên khi hoàn thành cự ly cá nhân tính giờ 4 km với thành tích 4’39”02 – đạt tốc độ trung bình 51, 609 km/h. 

Hinh 1a

 Tay đua ngoại binh Igor Frolov giành danh hiệu áo vàng đầu tiên của giải.

Bước vào chặng đua đầu tiên thi đấu cự ly cá nhân tính giờ 4 km tại TP.Hạ Long, 98 tay đua lần lượt xuất phát cách nhau 30 giây và tính thành tích khi hoàn thành cự ly đua để xác định áo vàng cho chặng đua đầu tiên. Xuất phát ở lượt chạy thứ 34, tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) đã hoàn thành cự ly với thành tích 4’46”05, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) đã vượt qua Nguyễn Tuấn Vũ với thành tích 4’45”74, nhưng qua lượt chạy thứ 49, tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) đã vươn lên dẫn đầu khi có thành tích 4’42”26. 

Cuộc đua tranh danh hiệu áo vàng đầu tiên được dồn vào các tay đua ngoại binh của các đội mạnh, và ở hai lượt chạy thứ 90 của tay đua Igor Frolov (TP.HCM Vinama) và lượt thứ 92 của tay đua người Pháp - đương kim áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), đã diễn ra hết sức quyết liệt. Với guồng chân mạnh mẽ và tăng tốc ngay sau khi quay đầu ở 2 km, cả hai đều tung hết sức để đi và đạt tốc độ rất cao khi về đích đến. Với thành tích tốt nhất 4’39”02, tay đua Igor Frolov đã vượt qua đối thủ Loic Desriac (4’09”10”) chỉ 08% giây để giành danh hiệu áo vàng chặng đua đầu tiên cho ê kíp TP.HCM. Xếp hạng ba là tay đua Quàng Văn Cường, hạng 4 Huỳnh Thanh Tùng và hạng 5 Nguyễn Tuấn Vũ. 

Hinh 2a

 Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ góp phần đưa đội TP.HCM Vinama vươn lên dẫn đầu.

Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất khi xếp hạng 13 và có thành tích tốt nhất. Tay đua Igor Frolov cùng với Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Trường Tài (hạng 10) đã đưa đội TP.HCM Vinama vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 14’15”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 4”81) và hạng ba TP.HCM New Group (hơn 22”60”).

Sáng mai 6/4, giải sẽ khai mạc và thi đấu chặng thứ hai chạy vòng quanh TP.Hạ Long dài 64 km. Đây là chặng đua ngắn và chạy vòng quanh, do đó sẽ hứa hẹn các cuộc tấn công để bứt phá và nỗ lực kéo tốp của các đội mạnh tranh chấp các danh hiệu áo xanh và áo vàng ngay tại đích đến, nên tốc độ của đoàn đua sẽ được đẩy lên đến hơn 42 km/h. Cuộc chiến ngay tại đích đến sẽ rất sôi nổi và quyết liệt giữa các tay đua của các ê kíp TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang và Đồng Nai để tranh chấp thứ hạng chặng và danh hiệu áo xanh của giải.

Lộ trình thi đấu:

7/4: Chặng 3: Hạ Long - TP.Hải Phòng dài 123 km.

8/4: Chặng 4: Vòng đua tại Huyện Cát Bà (Hải Phòng) dài 52,2 km.

9/4: Chặng 5: Hải Phòng - Hải Dương - Hưng Yên - Hà Nội dài 101 km.

10/4: Chặng 6: Vòng đua quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 42,5 km.

11/4: Chặng 7: Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa dài 154 km.

12/4: Chặng 8: Thanh Hóa - Nghệ An dài 139 km.

14/4: Chặng 9: Nghệ An - Hà Tĩnh - Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) dài 207,5 km.

15/4: Chặng 10: Quảng Bình - Quảng Trị - Huế dài 162 km.

16/4: Chặng 11: Vòng đua cầu Phú Xuân - Dã Viên dài 54 km.

17/4:Chặng 12:  Huế - Đà Nẵng dài 113 km.

18/4: Chặng 13: Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km.

19/4: Chặng 14: Vòng đua TP.Tam Kỳ dài 50 km.

21/4: Chặng 15: Quảng Nam - Quảng Ngãi dài 90 km.

22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.

24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.

25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.

27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.

28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.

30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Hải Vân | 12:21 05/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục