Các cầu thủ La Liga có thể trở thành vua phá lưới cúp C1 mùa này?

10:49 Thứ năm 14/03/2024

TinTheThao.com.vnTây Ban Nha là quốc gia có nhiều đại diện nhất góp mặt ở vòng đấu 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa này.

La Liga có ba câu lạc bộ trong giải đấu gianh giá nhất châu Âu ở vòng Tứ kết. 9 cầu thủ vẫn còn chinh chiến mùa này với 4 bàn thắng trở lên.

Trong danh sách đó có ba cầu thủ đến từ Tây Ban Nha. Họ đều hướng tới mục tiêu trở thành Vua phá lưới tại Champions League . Hãy dành chút thời gian để xem những cầu thủ nào chúng ta nên để mắt tới trong các trận đấu cuối cùng.

AlvaroMorata  has scored six goals in 11 games against Real Madrid in all competitions - Bóng Đá

 Morata đang có phong độ tốt.

Alvaro Morata

Những cầu thủ ghi được 5 bàn thắng bao gồm bộ đôi Alvaro Morata và Antoine Griezmann.

Atletico Madrid phải đối mặt với một thử thách khó khăn ở vòng 16 đội sau khi gặp gã khổng lồ Serie A, Inter Milan. Nhưng bản lĩnh trên chấm phạt đền đã giúp Los Rojiblancos đá bay Nerazzurri ra khỏi cúp châu Âu.

Thành tích tốt nhất mùa giải trước của Morata tại Champions League là ở Juventus với 6 bàn thắng ghi được sau 8 lần ra sân.

Anh đang ở một vị trí thuận lợi để phá kỷ lục đó khi đội bóng tiến sâu ở mùa giải này.

Antoine Griezmann

Griezmann cũng có 5 bàn thắng như Morata ở vòng bảng, khi tuyển thủ Pháp đưa đội bóng của Diego Simeone vào các trận đấu loại trực tiếp. Và không phụ lòng các cổ đông viên, anh đã có bàn thứ sáu trong trận lượt về với Inter rạng sáng nay.

Bộ đôi này tiếp tục gây ấn tượng ở mùa giải này. Hiện tại, Griezmann đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Atletico Madrid sau khi phá kỷ lục vào đầu năm 2024.

Mặc dù đóng vai trò thiên về sáng tạo nhiều hơn, anh vẫn là trung tâm hàng công của đội bóng thành Madrid. Nhưng cơ hội giành Chiếc giày vàng của anh cũng sẽ phụ thuộc vào việc Los Rojiblancos tiến xa đến đâu trong giải đấu.

Ngược dòng thần kỳ, Atletico hiên ngang tiến vào Tứ kết Champions League - Bóng Đá

 Griezmann đã lập công rạng sáng nay.

Jude Bellingham

Bellingham đã có một khởi đầu ấn tượng ở thủ đô Tây Ban Nha. Mặc dù là một tiền vệ nhưng anh là một trong ứng cử viên để thách thức cỗ máy ghi bàn của Manchester City, Erling Haaland.

Haaland kết thúc vòng 16 đội với 6 bàn thắng và Bellingham ghi 4 bàn cho Los Blancos.

Tuyển thủ Na Uy kết thúc năm dương lịch 2023 với tư cách là vua phá lưới ở giải đấu cùng tổng cộng 12 bàn thắng, giúp Man City giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

The Citizens và Real Madrid là hai ứng cử viên được đánh giá cao nhất đoạt chiếc cúp tai voi vào năm tháng 6 năm 2024, khi Bellingham và các đồng đội "đá bay" đội bóng Bundesliga RB Leipzig ở vòng 16 đội.

Haaland cũng đã nổ súng cho Man City để tiễn Copenhagen. Điều đó giúp anh có lợi thế sớm trong cuộc đua với Bellingham.

Tổng kết

Liệu các ngôi sao La Liga có chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng về số bàn thắng ở Champions League năm nay? Sự cạnh tranh khốc liệt giữa những cầu thủ kể trên rất có thể sẽ giúp họ quyết tâm đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Cuộc chiến giành Chiếc giày vàng sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt, và các chân sút của các đội bóng Tây Ban Nha chắc chắn sẽ thêm chút gia vị trong cuộc đua gay cấn này.

Đăng Nguyễn | 09:51 14/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục