Bầu Đức giải tán HAGL: Khi giọt nước tràn ly

07:49 Thứ năm 19/01/2023 | 2

Đội bóng của bầu Đức đang rất bất mãn trước công văn mới đây của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Sau AFF Cup 2022, bóng đá Việt Nam sẽ vào guồng quay mới của mùa giải 2023. Trong suốt thời gian qua, các CLB đang có sự chuẩn bị tương đối ráo riết cho V-League. Thế nhưng, khi mà giải VĐQG còn chưa bắt đầu, đã có những sự việc không hay xảy ra bởi mâu thuẩn về tài trợ giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và đội bóng của bầu Đức.

Cụ thể, trong ngày 18/01, VPF đã gửi công văn thông báo đến CLB HAGL về việc đội bóng Phố Núi có nhà tài trợ va chạm quyền lợi với nhà tài trợ chính của giải đấu. Đơn vị tổ chức V-League yêu cầu đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang không sử dụng các hình ảnh của nhà tài trợ trong phạm vi của giải ở mùa bóng tới. Điều này được cho là nằm trong điều lệ giải đã được quy định cụ thể và các thành viên cần tuân thủ.

HAGL đòi bỏ giải, V-League sinh biến lớn - Bóng Đá

HAGL bị VPF yêu cầu không sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực tại V-League 2023.

Trong công văn của VPF có đoạn: "Công ty VPF đề nghị CLB HAGL không sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực trong phạm vi các hoạt động liên quan đến phạm vi giải VĐQG 2023 như: Đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên SVĐ Pleiku, bộ nhận diện của giải đấu...".

Công văn của VPF đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ BLĐ CLB HAGL. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho rằng Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam có động cơ khác và thù hằn cá nhân. Ông nói: "Những mùa trước cũng là nước tăng lực tài trợ cho HAGL, nhưng bây giờ lại cấm? VPF làm như thế là không đàng hoàng. Thời buổi này kiếm nhà tài trợ làm gì dễ dàng, chưa nói chúng tôi ký kết hợp tác thương mại toàn diện chứ không phải riêng bóng đá".

HAGL đòi bỏ giải, V-League sinh biến lớn - Bóng Đá

Bầu Đức đòi giải tán HAGL trước công văn của VPF.

Thậm chí, Bầu Đức còn cho biết sẽ giải tán đội bóng và bỏ V-League nếu không được nhượng bộ: “VPF không đồng ý quảng bá cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ chơi, chuyện này rất đớn giản. HAGL có quyền lựa chọn chơi hay nghỉ tham dự mùa tới. Hơn 20 năm làm bóng đá tôi thấy cấm đoán này quá vô lý, chưa nói nếu như không tham dự V-League chúng tôi phải đền bù hợp đồng chứ đâu phải chuyện chơi. Và khi không có sự lựa chọn có lẽ tôi sẽ giải tán HAGL".

Rõ ràng, có thể hiểu được thái độ cứng rắn của BLĐ HAGL trước pha "tuýt còi" của VPF. Bởi lẽ, trong thời gian qua, HAGL đã chảy máu lực lượng nghiêm trọng bởi sự ra đi của nhiều trụ cột. Việc ký hợp đồng với nhà tài trợ được xem là "bầu sữa" giúp đội chủ sân Pleiku cải thiện về mặt lực lượng và nhiều yếu tố khác. Việc cấm quảng bá hình ảnh nhà tài trợ sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của CLB. Đoàn quân của bầu Đức sẽ phải đền bù hợp đồng và mất đi một khoảng tài trợ lớn. 

Thế nhưng, VPF cũng có lý do của riêng mình bởi quy định ràng buộc đến lợi ích của nhà tài trợ giải đấu. Bởi vậy, vấn đề ở đây vẫn là một câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng hơn hết, khi V-League 2023 chưa diễn ra, những lùm xùm thêm một lần nữa khiến uy tín cùa giải VĐQG bị ảnh hưởng trầm trọng, làm mất niềm tin của NHM. 

Hữu Danh | 07:19 19/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục