43 tuổi vẫn được dự World Cup 2014

14:19 Thứ năm 05/06/2014

Argentina là đội tuyển già nhất, Cameroon có cầu thủ trẻ nhất, người lớn tuổi nhất thuộc về đội tuyển Colombia… là những thống kê thú vị của 32 đội tham dự VCK World Cup 2014.

Sau đây là những thống kê chi tiết xung quanh 32 đội bóng góp mặt ở VCK World Cup 2014 tại Brazil:

Argentina là đội già nhất World Cup 2014 khi có độ tuổi trung bình 28,4; trong khi Ghana là đội trẻ nhất với 24,9 tuổi.

Argentina của Messi là đội già nhất World Cup 2014

Trong khi đó, Colombia là đội có 2 cầu thủ lớn tuổi nhất. Đó là thủ môn dự bị Faryd Mondragon (43 tuổi), anh có trận đấu thi đấu quốc tế lần đầu vào năm 1993; và hậu vệ Mario Yepes, 38 tuổi.

Các đội Uruguay, Bờ Biển Ngà, Ghana và Bosnia có hầu hết các cầu thủ đều thi đấu ở ngoài nước với 22 cầu thủ trong đội hình mỗi đội, trong khi 100% cầu thủ tuyển Nga của HLV Fabio Capello đều đang chơi bóng trong nước.

Gần 15% trong tổng số 736 cầu thủ dự World Cup lần này đang thi đấu ở Premier League.

Lần đầu tiên, Bosnia có đội hình giàu kinh nghiệm nhất, trung bình mỗi cầu thủ có 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi Algeria là đội ít kinh nghiệm nhất, chỉ với 15,1 lần.

Cầu thủ trẻ nhất thuộc về đội tuyển Cameroon với tiền đạo Fabrice Olinga, người vừa bước sang tuổi 18 vào ngày 12-5.

Tiền đạo Miroslav Klose của Đức là cầu thủ có nhiều khả năng san bằng kỷ lục ghi 15 bàn thắng qua các kỳ World Cup của Ronaldo (Brazil). Klose hiện đã ghi được 14 bàn thắng ở World Cup.

Klose sẵn sàng chinh phục kỷ lục của "người ngoài hành tinh" Ronaldo

Thủ môn Gianluigi Buffon cùng Antonio Carbajal (Mexico) và Lothar Matthaeus (Đức) được chọn vào danh sách những cầu thủ từng 5 lần dự VCK World Cup dù thủ thành tuyển Ý không xuất hiện ở World Cup 1998.

Thủ môn Buffon

Người cao nhất World Cup 2014 là thủ môn Fraser Forster của Anh với chiều cao 2,01 m.
C.Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục