Văn Quyết xuất ngoại: Bản hợp đồng mang tính chuyên môn?

08:46 Thứ năm 11/01/2018 | 1

Malaysia hoặc Thái Lan là điểm đến dự kiến của Nguyễn Văn Quyết. Việc đội trưởng ĐT Việt Nam xuất ngoại sẽ tạo cú hích tinh thần cho những cầu thủ tiếp theo ra nước ngoài chơi bóng với tâm thế chuyên môn nhiều hơn là yếu tố thương mại.

Chọn nước ngoài để giải tỏa áp lực

Văn Quyết xuất ngoại: Bản hợp đồng mang tính chuyên môn? - Bóng Đá

Văn Quyết ra nước ngoài thi đấu để giải tỏa áp lực?

“Đích thân Quyết tới gặp bầu Hiểu để xin được ra nước ngoài thi đấu”, trưởng đoàn Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội buồn bã chia sẻ với giới truyền thông. Là trụ cột và còn 2 năm hợp đồng, thế nhưng ban lãnh đạo đội bóng Thủ Đô đã quyết định đưa đội trưởng ĐT Việt Nam xuất ngoại với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. “Quyết đóng góp cho đội bóng quá nhiều! Chúng tôi tôn trọng quyết định và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em”, ông Hội nói thêm.

Được biết Muang Thong (Thái Lan), Burinam (Thái Lan) và Kedah FC (Malaysia) là những CLB chủ động liên hệ mời Văn Quyết về thi đấu. Việc chủ tịch Kedah FC Bashah Hanipah đã trực tiếp sang Việt Nam để gặp riêng Văn Quyết, nhiều khả năng đại diện Malaysia sẽ có được chữ kí của cầu thủ sinh năm 1991 này. “Quyết có ý định sang Malaysia. Nhưng chúng tôi khuyên em ấy chọn Thái Lan”, trưởng đoàn Quốc Hội tâm sự.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định của Văn Quyết. Nhưng lý do chính là sự cố về giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Tiền đạo Hà Nội FC nằm trong danh sách ứng cử cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng vì án kỉ luật từ VPF trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh tại vòng 26 V-League 2017 khiến đội trưởng ĐT Việt Nam mất tất cả.

Không thể giúp đội nhà bảo vệ chức vô địch V-League, bị dư luận chỉ trích và lên án, nhưng trên hết là việc bị loại khỏi danh sách Quả bóng vàng như “giọt nước làm tràn ly” đẩy Quyết vào thế đường cùng. Tuyển thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công đã chọn ra nước ngoài để giải tỏa tâm lý căng cứng, tạo môi trường chơi bóng và mục tiêu mới mẻ cho bản thân.

Cần nhiều hơn hợp đồng mang tính chuyên môn

Văn Quyết, HLV Hoàng Văn Phúc được vinh danh trước vòng 26 V.League - Bóng Đá

 Quyết "rừng" chia tay Hà Nội FC là có lý do riêng chỉ người trong cuộc mới hiểu?

Chuyện cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu không còn xa lạ. Trước đó, Huỳnh Đức, Việt Thắng, Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường,… đã xuất ngoại. Dù vậy, điểm chung của các bản hợp đồng đều mang tính thương mại hơn là yếu tố chuyên môn. Nhiều CLB mời cầu thủ đất nước hình chữ S sang thi đấu nhằm quảng bá hình ảnh CLB, địa phương hay Quốc gia đó đến với Việt Nam. Vậy định hướng tất yếu nào cho những cầu thủ xuất ngoại tiếp theo?

Với tố chất kĩ thuật và sự nhanh nhẹn, cầu thủ Việt hoàn toàn có thể chơi ở những giải đấu hàng đầu Đông Nam Á như Thai-League. Tuy nhiên tâm lý “sợ xa nhà”, muốn an nhàn nên phần lớn đều chọn bóng đá trong nước. Và nếu có đi, họ cũng nhờ sự “gửi gắm”, quen biết, giới thiệu từ những ông bầu, HLV hay dân “cò” môi giới.

Vì thế việc Văn Quyết chủ động sang nước ngoài chơi bóng từ những lời mời chào hậu hĩnh của các CLB trong khu vực sẽ là động lực lớn làm thay đổi tư duy, suy nghĩ cho các cầu thủ nội khác. Giúp họ tự tin tìm đường đến những giải đấu hàng đầu châu lục và có thể thành công ở đấy.

Chuyện Văn Quyết xuất ngoại sẽ tạo cú hích tinh thần cho những cầu thủ tiếp theo ra nước ngoài chơi bóng với tâm thế chuyên môn nhiều hơn là yếu tố thương mại. Lúc đó bóng đá Việt Nam không chỉ có cơ hội được quảng bá hình ảnh, mà còn là sự khẳng định chất lượng cầu thủ nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 07:45 11/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục