HLV Phan Thanh Hùng: “Ngoài đời là anh em, vào sân phải vì màu cờ sắc áo”

23:42 Thứ sáu 10/11/2017

Không quá buồn chuyện Than Quảng Ninh thất bại 1-2 trước chủ nhà Quảng Nam FC ở trận đấu bù vòng 24 V-League, bởi theo HLV Phan Thành Hùng bóng đá phải có thắng, có thua. Ông Hùng khẳng định: “Có thể ngoài đời là anh em nhưng vào sân phải chơi vì màu cờ sắc áo.”

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định mục tiêu của Than Quảng Ninh trong mùa giải là Top 3. Ảnh: Internet.

HLV Phan Thanh Hùng đã vào sân không có chuyện anh em, phải thi đấu vì màu cờ sắc áo. 

Trắng tay rời Quảng Nam ở vòng 24 V-League 2017, xem như cơ hội vô địch của Than Quảng Ninh đã vơi đi khá nhiều. Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ với báo giới rằng: “Hôm nay Quảng Nam FC giành chiến thắng là xứng đáng. Quảng Nam đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà và tình hình thời tiết, sân bãi hiện tại. Họ phát huy khá tốt lối chơi bóng dài, những phút đầu tiên Than Quảng Ninh có kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên, lối chơi của chúng tôi chưa thật sự hiệu quả bởi mặt sân, ngược lại Quảng Nam đá bóng dài, có tạo ra được cơ hội, kiểm soát được thế trận nên thắng là xứng đáng.”

Nhận định quả 11m dẫn đến bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Quảng Nam và hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh ở trận đấu trên sân Tam Kỳ, ông Hùng nói: “Bóng đá mà, tôi nghĩ tình huống dẫn đến phạt đền do may mắn, hên xui thôi. Còn hàng thủ như các bạn thấy, trong thời gian qua hàng thủ chúng tôi chơi tốt. Tuy nhiên, thủ môn Tiến Linh không thể bắt chính, Hoài Anh mới lấy vợ nên phong độ không tốt. Tuyến trẻ Minh tùng chấn thương, lâu không đá nên phong độ không thật sự ổn định.

Như tôi đã nói trước đó, vì mặt sân thời tiết trơn trượt, rất lợi thế và hiệu quả khi đá bóng dài với Quảng Nam. Nếu mặt sân khô Than Quảng Ninh sẽ thi đấu khác. Tuy nhiên, đây là yếu tố khách quan chúng tôi phải chấp nhận.”

 - Bóng Đá

 Đánh bại Than Quảng Ninh, Quảng Nam chạm 1 tay vào ngôi vô địch V-League 2017. 

Hai năm liên tiếp Than Quảng Ninh đều có cơ hội vô địch, tuy nhiên họ lại đánh mất cơ hội của mình. HLV Phan Thanh Hùng không khỏi tiếc nuối vì những gì Than Quảng Ninh đã trải qua: “Đến thời điểm trước trận đấu với Quảng Nam các em luôn hiểu rằng cơ hội vô địch vẫn còn, tuy nhiên chúng tôi phải xác định vào tình hình cụ thể và đã có gắng từng trận đấu một nhưng kết quả không như mong muốn.

Thành tích Than Quảng Ninh phụ thuộc vào sự ổn định của đội bóng, năm ngoái và năm nay đều có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng đều đánh mất. Đối với Quảng Nam, họ vẫn còn nguyên, Thanh Hóa, Hà Nội cũng vậy, cuộc đua ngôi vương V-League năm nay là cuộc chơi hào hứng. Than Quảng Ninh không làm được chúng tôi phải chấp nhận,” HLV Phan Thanh Hùng tiếc nuối vì hai mùa giải có cơ hội nhưng không thể giúp Than Quảng Ninh vô địch.

Đánh gia về cơ hội vô địch của Quảng Nam ở V-League 2017 năm nay, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Phải nói rằng Quảng Nam ngày càng tiến bộ trong những năm nay gần đây, tôi đã nói thành tích phụ thuộc vào sự ổn định của đội bóng Quảng Nam đã làm được điều đó. Hàng phòng ngự, hàng tiền vệ, hàng tiền đạo rất tốt, nếu vô địch là hợp lý.

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng Hà Nội  T&T vẫn chưa hết cửa vô địch V-League 2016: Ảnh: Đình Viên.

Ông Hùng "khàn" tiếc vì hai năm có cơ hội những chưa thể giúp Than Quảng Ninh vô địch. 

Nếu ai nhìn Quảng Nam giờ mới biết vô địch thì hơi muộn. Sự tiến bộ của Quảng Nam có dấu ấn đậm nét của HLV Hoàng Văn Phúc. Anh Phúc đã xây dựng được một Quảng Nam đồng đều đoàn kết cả 3 tuyến, Quảng Nam ngày càng có nhiều cầu thủ tốt, họ ổn định nếu họ vô địch cũng đúng. Tôi và anh Phúc ngoài đời chơi rất thân với nhau nhưng bóng đá phải có thắng thua. Dù ngoài đời là anh em nhưng trong sân thì đấu vì màu cờ sắc áo. Mỗi người một nhiệm vụ, việc ai nấy làm.”

Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 22:40 10/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục