“Đã đến lúc V-League phải kiếm ra tiền”

15:16 Thứ hai 08/01/2018

Đây là lời khẳng định của chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú trong buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp năm mới 2018.

Việc tìm nhà tài trợ cho V-League trong mùa giải mới được coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất với đối với Hội đồng quản trị mới của VPF, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Trần Anh Tú sau khi nhà tài trợ lớn nhất Toyota quyết định rút lui sau 3 năm gắn bó.  Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết: “Tôi xin nhấn mạnh rằng Toyota không rút tài trợ mà chính xác là họ muốn hạ mức tài trợ xuống thấp hơn năm 2017 và tất nhiên chúng tôi không thể chấp nhận. Hiện tại, chúng tôi đã bắt đầu xúc tiến tìm nhà tài trợ khác.

 - Bóng Đá

 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ VPF, ông Trần Anh Tú

Về tài trợ có nhiều gói, quan trọng nhất là V-League, hạng Nhất và Cúp QG. Thời điểm hiện tại khá tế nhị nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Tuy nhiên đã có 3-4 mối tiếp xúc, đặt vấn đề để tài trợ cho V-League, song chúng tôi cũng sợ lắm mối tối nằm không, khó chốt sớm với nhà tài trợ. Bên cạnh đó cũng phải khẳng định rằng giá trị của bản hợp động tài trợ chính không thể thấp hơn năm 2017 được, đây là một vấn đề không dễ dàng giải quyết được.”

Bên cạnh việc tìm ra nhà tài trợ mới, ông Trần Anh Tú cũng khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của VPF là phải làm ra tiền, bán được bản quyền hình ảnh của V-League: “3 mục tiêu quan trọng nhất của VPF trong nhiệm kỳ 3 thứ nhất là phải kiện toàn lại bộ máy tổ chức. Thứ hai, là phải làm ra tiền, kiếm ra tiền và phải bán được hình ảnh của V-League. Thứ ba là bán được các ứng dụng trên công nghệ kỹ thuật số hiện nay. VPF là một công ty cổ phần, đã như vậy thì công ty phải có lời để trả cho các cổ đông. Đây là điều tôi rất trăn trở. Khi tôi nhìn vào bản báo cáo của các CLB, họ chỉ thu về khoảng 1 tỷ sau mùa giải. Đó là một con số quá ít ỏi khi nhìn vào số tiền đầu tư lên đến 30-40 tỷ một năm của các đội bóng.”

 - Bóng Đá

 Những lãnh đạo cấp cao của VPF.

Về việc hoàn thiện bộ máy của công ty, ông Trần Anh Tú cũng thể hiện mong muốn tìm được một TGĐ mới và một Phó TGĐ nữa nhằm hỗ trợ trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho VPF.    

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 08/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục