Cựu hậu vệ U23 Việt Nam qua đời ở tuổi 23

09:04 Thứ hai 18/04/2016

(TinThethao.com.vn) - Đó là hậu vệ Trần Phước Thọ hiện đang thi đấu cho CLB Long An.

Thông tin trên đã được chủ tịch CLB Long An - ông Võ Thành Nhiệm xác thực. Ông cho biết, khuya 17/4, hậu vệ từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam đã ra đi vì một tai nạn giao thông ở Long An.

Hậu vệ Trần Phước Thọ trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.

Được biết, Phước Thọ bị ngã xe máy, xương sườn đâm lủng phổi. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Còn nhớ hồi tháng 3/2015, Phước Thọ được HLV Toshiya Miura triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng lại U23 châu Á. Sau đó hậu vệ của Long An được cùng các đồng đội trên tuyển sang Malaysia thi đấu. Tuy nhiên, Phước Thọ đã không thể ra sân bất kỳ một trận nào vì bị rạn xương bàn chân.

Sau khi trở về CLB, Phước Thọ đã được chữa lành vết thương, nhưng anh tiếp tục gặp xui xẻo khi bị đứt dây chằng đầu gối trong trận gặp HAGL ở vòng 25 V-League 2015 và phải phẫu thuật.

Ở V-League 2016, Phước Thọ không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn một. Mới đây, anh vừa trở lại tập luyện cùng CLB để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về thì... anh lại ra đi mãi mãi.

Đây là mất mát lớn của CLB Long An bởi Phước Thọ là cầu thủ được đánh giá là một trong những tốt nhất ở Long An hiện nay. Xin chia buồn với CLB Long An và gia đình Phước Thọ. Vĩnh biệt anh, tài năng trẻ của bóng đá nước nhà.

Vài nét về Trần Phước Thọ

- Sinh năm: 1993, tại Châu Thành, Long An
- Cao: 1m71
- Nặng: 63 kg
- Vị trí sở trường: Hậu vệ cánh trái
- Năm 2013: Lên đội 1 Đồng Tâm Long An
- Năm 2015: Được triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á.

Thanh Lê | 08:57 18/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục