16h30 ngày 23/02, SLNA vs Quảng Nam: "Quê choa" mở hội

06:58 Thứ bảy 23/02/2019

Dù đã không còn sự phục vụ của thủ quân Quế Ngọc Hải nhưng với quyết tâm và lợi thế sân nhà, chắc chắn SLNA sẽ chơi 1 trận đấu tất tay trước Quảng Nam.

Sông Lam Nghệ An sẽ có trận khai màn V-League 2019 trên sân Vinh trước đối thủ Quảng Nam. Về tương quan lực lượng, rõ ràng đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức giữa 2 đội bóng có chất lượng nội binh khá đồng đều.

16h30 ngày 23/02, SLNA vs Quảng Nam:

 SLNA đã không còn có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đang sở hữu trong tay những cầu thủ tốt như Vũ Hải, Quang Tình, Văn Bình, Đình Đồng, Khắc Ngọc, Tuấn Tài, Văn Khánh, ... Trong khi đó, Quảng Nam cũng có những gương mặt đáng chú ý: Huy Hùng, Thanh Trung, Tấn Sinh, và đặc biệt là những tân binh Đức Lộc, Viết Tú, Quốc Chí, ... 

Còn về lực lượng ngoại binh, đội bóng xứ Quảng có phần nhỉnh hơn với những cái tên: Gabriel Davis, Claudecir Junior và Thiago. Trong khi đó, đẳng cấp của  Marcio Alves và Damir Memovic vẫn còn là dấu hỏi khi đây mới là lần đầu họ thi đấu tại Việt Nam.

Tổn thất lớn nhất của SLNA trong mùa giải năm nay chính là sự ra đi của Quế Ngọc Hải. Trung vệ đội trưởng đã chia tay sân Vinh để cập bến Viettel và để lại một khoảng trống rất lớn nơi hàng thủ đội nhà. Bên cạnh đó là ca chấn thương của Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà và khí thế hừng hực trong trận đấu khai màn mùa giải mới, nhiều khả năng đội bóng "quê choa" sẽ chơi tất tay và giành những điểm số đầu tiên trước nhà vô địch V-League 2017.

Về lịch sử đối đầu, trong 16 lần gặp nhau, SLNA đang nhỉnh hơn với 7 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua. Đặc biệt, trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ giành đến 5 chiến thắng, 1 hòa và thua trong 7 lần chạm trán. Đó là cơ sở để CĐV xứ Nghệ tin vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Đức Thắng trong ngày ra quân.

16h30 ngày 23/02, SLNA vs Quảng Nam:

 Khắc Ngọc sẽ chạm trán với người đàn anh Huy Hùng?

Trước trận đấu, HLV Đức Thắng vẫn rất thận trọng: "Mục tiêu đầu tiên của SLNA mùa này chính là trụ hạng. Rõ ràng, là một HLV, bao giờ cũng muốn đội bóng của mình giành thành tích tốt cao nhất, đội bóng nào cũng muốn vô địch, nhưng ta phải nhìn vào năng lực, con người của mình.

Ngay cả CLB Hà Nội, họ có lực lượng rất tốt, nhưng cũng không dám khẳng định sẽ vô địch. Đây là cuộc chơi không ai mong muốn mình ở thứ hạng thấp, nhưng với tôi khi làm việc phải theo từng nấc thang một. Bóng đá bây giờ phụ thuộc vào kinh tế, đội bóng nào có tài chính ổn định sẽ đứng ở thứ hạng cao. Tôi hy vọng sẽ xây dựng được đội bóng đoàn kết, đó mới là điều mà các đối thủ nể sợ."

Đăng Huy | 18:40 22/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục