Việt Nam và những nước bóng đá nữ hơn bóng đá nam

21:58 Thứ ba 30/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá được xem là môn thể thao vua nên ở khắp nơi đây là môn chơi chủ yếu của nam giới. Từ đó cũng dễ hiểu vì sao bóng đá nam vẫn được thu hút hơn các giải bóng đá nữ. Tuy nhiên vẫn có một vài quốc gia mà ở đó đội tuyển bóng đá nữ làm được nhiều điều hơn các nam đồng nghiệp của họ.

Mỹ

Dù được tham dự World Cup thường xuyên nhưng đội nam của Mỹ chỉ là đội bóng trung bình trên bản đồ bóng đá thế giới. Trái lại các cô gái Mỹ là nhà vô địch đầu tiên khi World Cup nữ được tổ chức năm 1991 và đến nay họ đã có hai lần vô địch (1991, 1999), một lần về nhì (2011) cùng ba lần về thứ ba ( 1995, 2003, 2007). Có thể nói tuyển nữ Mỹ là đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử.

Na Uy

Trên bình diện Châu Âu và thế giới, đội bóng nam của Na Uy cũng chỉ dạng trung bình khá khi không thường xuyên được tham dự hay có thành tích cao tại EURO, World Cup. Nhưng với danh hiệu á quân năm 1991 và vô địch năm 1995, đội tuyển nữ nước này đã làm lu mờ các nam đồng nghiệp của mình.

Trung Quốc

Là nước có dân số đông nhất thế giới cùng nền kinh tế hùng mạnh nhưng cho đến bây giờ tuyển nam Trung Quốc vẫn chỉ mới được dự World Cup 2002, khi giải đấu được tổ chức tại Châu Á. Trong khi ấy, các nữ đồng nghiệp của họ ngoài việc lọt vào tứ kết tại World Cup năm nay trên đất Canada mà trước đó còn vào chung kết năm 1999 (thua Mỹ).

Nhật Bản

Tại châu Á, bóng đá nam của Nhật Bản luôn nằm trong những đội mạnh nhất. Tuy nhiên khi ra thế giới thì họ cũng chỉ là đội bóng nhỏ bé. Thế nhưng tuyển nữ của Nhật Bản đã trở thành những cô gái khổng lồ khi vô địch World Cup năm 2011. Và năm nay, với việc lọt vào bán kết, những “nữ Samurai” đang sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu của mình.

Thái Lan

Nếu như bóng đá nam của Thái Lan vẫn đang mơ một ngày được dự giải đấu cao nhất thế giới thì đội nữ của quốc gia Đông Nam Á này đã làm được việc đó năm 2015 bằng việc vượt qua Việt Nam để giành vé đi Canada.

Việt Nam

Hơn 50 năm qua, bóng đá nam Việt Nam vẫn đang đi tìm chiếc huy chương vàng SEA Games nhưng chưa có được và cũng chỉ mới có chức vô địch Đông Nam Á ở AFF Cup năm 2008. Còn các nữ cầu thủ của chúng ta dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã có hai chức vô địch Đông Nam Á cùng bốn lần lên ngôi tại SEA Games và suýt đoạt vé tham dự World Cup bóng đá nữ.

Rõ ràng với những gì mà các nữ cầu thủ đã làm được họ xứng đáng trân trọng và bóng đá nữ phải được đối xử bình đẳng hơn như bóng đá nam.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục