Vấn đề nhân sự của CLB Viettel ở mùa giải năm nay

11:10 Thứ ba 09/07/2019

TinTheThao.com.vnSau 14 vòng đấu, CLB Viettel đang xếp thứ 6 trên BXH V-League, một thứ hạng không tồi đối với một tân binh vừa lên hạng. Nhưng Viettel vẫn có những vấn đề của riêng họ.

 I. CẦU THỦ NỘI:

HLV Nguyễn Hải Biên xây dựng một bộ khung hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ. Những cầu thủ thường xuyên được đá chính gồm Quế Ngọc Hải (tân binh mới chuyển tới từ SLNA), Bùi Tiến Dũng (đội trưởng) và Gustavo Santos (người sở hữu chiều cao lên tới 1m95 nhưng mới đây đã chia tay CLB). 

 - Bóng Đá

 2 trụ cột ở hàng thủ của CLB Viettel.

 Trước tiên phải kể đến Quế Ngọc Hải. Hải "Quế" là một bản hợp đồng chuyển nhượng đầu mùa không mấy thành công của CLB Viettel. Phong độ của hậu vệ sinh năm 1993 ở CLB không thực sự ổn định. Một trong những lý do đó là anh phải chơi nhiều vị trí, nhiều vai trò. Ở trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 3 V-League, cầu thủ mang áo số 3 đã phải chơi trong vai trò tiền vệ phòng ngự - vị trí trái sở trường của anh.

Ở những trận đấu còn lại, Ngọc Hải lần lượt phải chơi trung vệ lệch trái, lệch phải lẫn trung vệ giữa. Anh cũng đã đóng vai cả trung vệ "thòng" lẫn trung vệ "dập". Người đồng đội cả ở trên ĐTQG lẫn CLB là Bùi Tiến Dũng cũng không phải ngoại lệ. Trung vệ gốc Hà Tĩnh đã từng phải chơi như một hậu vệ trái, đương nhiên, với 1 trung vệ, lại không thuận chân trái, anh không thể hiện được nhiều khi phải thi đấu trái sở trường.

 - Bóng Đá

 Với việc Gustavo Santos chia tay Viettel, Đức Chiến sẽ được chơi ở vị trí trung vệ sở trường.

Bên cạnh 2 cái tên trên, còn có Nguyễn Đức Chiến. Cầu thủ mang áo số 21 là một trung vệ, nhưng đã phải đóng vai tiền vệ phòng ngự trong vài trận đấu. Với những cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự, sự ổn định rất quan trọng. Họ rất khó để làm quen nhanh chóng với 1 vai trò mới.

Trên hàng công, phải kể tới cái tên Nguyễn Hoàng Đức. Chàng trai 21 tuổi là người đa năng nhất trong đội hình Viettel. Anh đã chơi rất nhiều vị trí: tiền vệ công, tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh trái và tiền đạo cắm. Nhưng cũng chính sự đa năng ấy làm Hoàng Đức không có được sự ổn định cần thiết.

II. NGOẠI BINH:

Viettel là đội bóng duy nhất ở V-League thay toàn bộ 3 ngoại binh ở kì chuyển nhượng giữa mùa giải. Cái tên gây bất ngờ nhất là Joao Paolo. Người mà đến thời điểm này, khi anh đã không còn thi đấu trong màu áo đỏ, vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 7/13 bàn thắng của cả đội sau 14 trận đấu. Một trụ cột cũng không thể giữ vững chỗ đứng trong đội hình CLB. Anh ghi tới hơn 1 nửa số bàn thắng của toàn đội, nhưng lại phải rời đi. Dù ghi bàn nhưng anh không có những đóng góp nổi bật vào lối chơi toàn đội và triết lý bóng đá mà ông Nguyễn Hải Biên xây dựng. 

 - Bóng Đá

 Bruno là người được các CĐV CLB Viettel kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Joao Paolo để lại.

Gustavo Santos không thể cạnh tranh ví trí với Tiến Dũng, Ngọc Hải và Đức Chiến. CLB Viettel đã thay thế Gustavo bằng hậu vệ phải Jean Carlos Cloth Goncalves. Tiền đạo Joao Paolo được thay thế bằng Bruno Cantanhede. Kayo Dias cũng phải ra đi, ngoại binh cuối cùng là Almeida Santos.

Nửa mùa giải là quãng thời gian khá ngắn ngủi, các ngoại binh có thể chưa thể hiện được mình. Với việc thay máu toàn bộ ngoại binh, BHL CLB Viettel cần "kiên nhẫn" với họ hơn.

Nam Giang | 09:30 09/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục