Truyền thông Thái chọn sẵn đội hình cho HLV Alexandre Polking tại VL World Cup

23:51 Thứ hai 06/11/2023

Trước thềm Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Thái Lan gợi ý đội hình cho HLV Alexandre Polking.

HLV Alexandre Polking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu tháng 11/2023 thuộc khuôn khổ bảng C Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. 

Có thể dễ dàng nhận thấy tham vọng của Voi chiến ở đợt tập trung lần này khi họ gọi gần như tất cả các gương mặt được xem là ưu tú nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Và trước khi đội tuyển Thái Lan bước vào các trận đấu quan trọng với Trung Quốc trên sân nhà ngày 16/11, tờ Siamsport đã đưa ra gợi ý về đội hình (4-3-3) cho HLV Alexandre Polking.

Truyền thông Thái chọn sẵn đội hình cho HLV Alexandre Polking tại VL World Cup - Bóng Đá

 HLV Alexandre Polking đã gọi hầu hết những gương mặt ưu tú của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Thủ môn: Chắc chắn cả 3 cái tên Kamphon Pathamarakkul (Ratchaburi FC), Saranon Anuin (Chiangrai United), Patiwat Khammai (Bangkok United) đều sẽ được HLV Alexandre Polking lựa chọn ở danh sách cuối cùng. Tuy nhiên tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan cho rằng thủ thành của Bangkok United nên được lựa chọn bắt chính hơn cái tên từng chốt chặn khung gỗ Thái Lan ở đợt giao hữu tháng 10, Kamphon Pathamarakkul bởi phong độ trong màu áo CLB hiện tại.

Ở vị trí trung vệ, Siamsport kỳ vọng Kritsada Kaman đá cặp với Pansa Hemviboon bởi kinh nghiệm và khả năng không chiến của bộ đôi này.

Hậu vệ cánh: Tristan Đỗ được đề xuất trấn giữ biên phải trong khi Theerathon Bunmathan ở cánh đối diện. Cả 2 đều được đánh giá cao và nhiều khả năng được HLV Polking trọng dụng.

Tiền vệ: Bộ 3 tiền vệ mà Siamsport đề xuất là Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Chanathip Songkrasin. Sự trở lại của Messi Thái Lan chắc chắn sẽ gia tăng tính đột biến và sát thương trước lối chơi đậm chất thể lực bên phía Trung Quốc. Sarach Yooyen sẽ bổ sung kinh nghiệm trong khi Pomphan là lựa chọn nổi bật giúp tuyến giữa của Voi chiến trở nên cân bằng.

Truyền thông Thái chọn sẵn đội hình cho HLV Alexandre Polking tại VL World Cup - Bóng Đá

 Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chạy cánh: Bordin Phala hành lang phải, Supachok Sarachat cánh trái. Dù Ekanit Panya đã ghi những dấu ấn nhất định trong màu áo Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) nhưng việc thiếu kinh nghiệm và thời gian thi đấu khiến anh lép vế hơn nhiều so với Phala. Trong khi đó sẽ là một sự lựa chọn tranh cãi nếu Sarachat không có mặt trong đội hình xuất phát. Ngôi sao Consadole Sapporo được kỳ vọng sẽ có thể tạo ra những bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu.

Trung phong: Supachai Jaided được đề xuất. Dù có mặt trong danh sách triệu tập lần này nhưng Teerasil Dangda thực tế đang phải vật lộn để giành vị trí chính thức trong màu áo BG Pathum United. Còn Suphanat Mueanta được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng chất lượng và sẽ được HLV Alexandre Polking tận dụng ở những thời điểm quan trọng.

Đội hình đề xuất của Siamsport: Patiwat Khammai, Kritsada Kaman, Pansa Hemviboon, Tristan Đỗ, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Chanathip Songkrasin, Bordin Phala, Supachok Sarachat, Supachai Jaided.

Nam Thành | 22:53 06/11/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục