Top 10 chân sút có hiệu suất làm bàn cao nhất V-League

15:06 Chủ nhật 30/08/2015

Tăng Tuấn cần trung bình 90,5 phút để ghi một bàn tại V-League, trong khi người đồng đội tại B.Bình Dương Lê Công Vinh mất 311,5 phút để làm được điều này.

Trang Soccerway đã có những thống kê cụ thể về số bàn thắng trên tổng thời gian thi đấu của những chân sút tại V-League. Theo đó, Tăng Tuấn, Suleiman... là những tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất sau 23 vòng đấu chứ không phải Công Vinh, Anh Đức hay Mạc Hồng Quân.

Suleiman là tiền đạo được QNK Quảng Nam tăng cường từ giai đoạn 2 của mùa giải. Anh thi đấu 12 trận, tổng thời gian 1.080 phút, ghi được 10 bàn, trung bình 90 phút/bàn. Đây là bản hợp đồng "siêu hời" của đội bóng miền Trung bởi Suleiman từng bị xem là hàng thải của B.Bình Dương. Anh kết hợp cùng Patiyo tạo thành cặp bài trùng lợi hại nhất V-League, giúp QNK Quảng Nam có bước thăng tiến mạnh mẽ ở lượt về. Ảnh: Thể thao Văn hóa.
Nguyễn Tăng Tuấn là chuyên gia dự bị là B.Bình Dương nhưng rất có duyên ghi bàn. Anh góp mặt trong 21 trận đấu của đội ĐKVĐ, trong đó có 14 lần vào sân từ ghế dự bị. Cựu cầu thủ của HAGL thi đấu 815 phút, ghi 9 bàn, trung bình mất 90,5 phút để ghi một bàn. Hiệu suất làm bàn của anh tốt hơn hẳn so với Công Vinh (311,5 phút/bàn), Anh Đức (209 phút/bàn). Ảnh: Nguyễn Đăng.
Hoàng Vũ Samson gặp vấn đề về hô hấp nên không thi đấu thăng hoa như những mùa trước, nhưng anh vẫn chơi rất hiệu quả. Trong 16 trận góp mặt, chân sút này thi đấu 1.232 phút, ghi 13 bàn, trung bình 94,7 phút/bàn. Phong độ ấn tượng đó của anh là một phần nguyên nhân giúp Hà Nội T&T tăng tốc mạnh mẽ ở lượt về, từ nửa sau bảng xếp hạng vươn lên đứng trong top 3. Ảnh: Tùng Lê.
Chân sút Pape Omar không thể góp mặt cùng FLC Thanh Hóa từ đầu mùa. Nhưng sau khi được bổ sung, anh chơi bùng nổ. Cầu thủ người Senegal có 11 trận thi đấu cho đội bóng xứ Thanh trong 990 phút, ghi 9 bàn, trung bình 110 phút/bàn. Anh kết hợp cùng Hoàng Đình Tùng và Lê Văn Tân tạo nên bộ ba tấn công nguy hiểm, giúp FLC Thanh Hóa đua tranh ngôi vô địch cùng B.Bình Dương. Ảnh:Bongdaplus.
Patiyo thi đấu 22 trận cho QNK Quảng Nam với tổng thời gian 1.980 phút, ghi 16 bàn thắng. Trung bình tiền đạo này mất 123,7 phút để ghi một bàn vào lưới đối phương. Anh chính là điểm tựa trên hàng công của đội bóng HLV Hoàng Văn Phúc, giúp họ vượt qua một giai đoạn khó khăn để vươn lên nhóm an toàn.
Tiền đạo Fraser được HLV Lê Huỳnh Đức đưa về SHB Đà Nẵng trong giai đoạn 2. Anh hòa nhập khá nhanh, ghi 7 bàn thắng trong 11 trận ra sân. Cầu thủ người Jamaica mới thi đấu 927 phút, trung bình 132,4 phút anh ghi một bàn thắng. Ảnh: Thethaotv.vn.
Diabate là tiền đạo chủ lực của ĐTLA mùa bóng năm nay. Chân sút này thi đấu 22 trận tại V-League với thời gian 1.906 phút, ghi 14 bàn, trung bình 136,1 phút/bàn. Phong độ của Diabate là một trong những nguyên nhân chính giúp "Gạch" thi đấu thành công ở mùa bóng năm nay dù lực lượng không được đánh giá cao. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lê Văn Thắng là một trong hai chân sút nội ghi nhiều bàn nhất tại V-League. Anh có 14 pha lập công cho XSKT Cần Thơ trong 1.953 phút, trung bình 139,5 phút/bàn. Cầu thủ mồ côi người Thanh Hóa là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Tây Đô, giúp họ từng bước chiếm ưu thế trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Hoàng Đình Tùng ghi 13 bàn tại V-League trong thời gian 1.836 phút thi đấu. Trung bình, chân sút mang áo số này mất 141,2 phút để có một pha lập công. Sự thăng hoa của tiền đạo này giúp FLC Thanh Hóa duy trì vị trí trong nhóm đầu, đua tranh ngôi vua với B.Bình Dương. Ảnh: Vietnamplus.
Abass là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho B.Bình Dương tại V-League với 10 pha lập công sau 1.560 phút thi đấu, trung bình 156 phút/bàn. Không chỉ giỏi săn bàn, chân sút này còn có nhiều đường kiến tạo để Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng lập công... giúp B.Bình Dương thẳng tiến đến ngôi vua ở V-League. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục