Một loạt ông lớn Ngoại Hạng Anh vi phạm nhân quyền nghiêm trọng

01:06 Thứ bảy 18/07/2015

Ủy ban Bình đẳng và nhân quyền (EHRC) đã gây sức ép lên nhà tài trợ của giải Premier League để xem xét lại có nên đầu tư vào một giải đấu vi phạm nhân quyền?

Người Khuyết Tật đã bị lãng quên ở Premier League. Ảnh: Internet.

Chris Holmes – cựu vận động viên Para Olympic lừng danh của Anh, đại diện EHRC – đã lên thẳng Thượng Viện để chỉ trích các CLB Anh đối xử thiếu công bằng với người tàn tật. Theo ông Holmes, các đội bóng Premier League trong quá trình tổ chức các trận đấu của mình đã vi phạm điều luật về sự ưu tiên cho người khuyết tật. EHRC yêu cầu bóng đá Anh phải “chỉnh đốn hành vi” nếu không muốn “việc bé xé ra to”

Theo báo cáo của EHRC, giải Premier League không cung cấp đủ số ghế ngồi dạng xe lăn cho người khuyết tật – điều đã được ghi trong Điều Ước có tên là Football Task Force. Đây không phải là sự đổ lỗi. Chính CLB Chelsea đã thừa nhận cách đây vài tháng rằng họ đã không làm tốt được như Arsenal. Tuy nhiên Chelsea vẫn chối cãi là do sân Stamford Bridge đã quá lâu đời để cải thiện. Điều này làm ông Holmes điên tiết: “Vậy tại sao các anh vẫn cung cấp cơ sở vật chất đầy đủ cho báo chí truyền hình, khách sạn, phòng VIP?”

Một gia đình có người khuyết tật cho biết họ không thể ngồi cùng nhau tại Old Trafford. Ảnh: Internet.

Một dẫn chứng khác “đau lòng” hơn là CLB Manchester United thậm chí hạn chế bán vé cho người khuyết tật. Khi lượng ghế ngồi không đủ, Man Utd không thể xếp chỗ cho phụ huynh và những đứa trẻ khuyết tật ngồi gần nhau. Manchester United lại tiếp tục xuất hiện trong vụ một fan Arsenal khuyết tật đến sân Old Trafford đã bị lấy mất nạng. Nhưng phía Man Utd tỏ ra không có trách nhiệm và không quan tâm.

Holmes nhận xét cay đắng: “Sự thiếu quan tâm và thậm chí quay lưng với người khuyết tật đã tồn tại và làm hoen ố danh tiếng giải đấu quá lâu.” Và ông nói thêm: “Những biện hộ yếu ớt từ chính các CLB không làm cho sự việc kết thúc. Bây giờ chỉ có hành động, mọi thứ phải chứng minh bằng hành động.”

Trước những cáo buộc này, một phát ngôn viên Premier League làm dịu tình hình “Các CLB đang ngồi lại với nhau để thảo luận về việc cải thiện sự ưu tiên cho người khuyết tật. Mọi việc sẽ tốt hơn ở mùa hè sang năm.” Dự kiến các đại diện của những CLB được chỉ mặt đích danh là Man Utd, Chelsea, Tottenham... sẽ gặp gỡ với EHRC vào đầu tháng 8 để tìm giải pháp chung dứt điểm tình trạng bê bối nhân quyền mà họ đang vướng phải.

Thống kê buồn

Ở Anh, hầu hết các giải bóng đá chuyên nghiệp và trẻ đều phải tham gia Điều Ước Football Task Force ký năm 1988. Điều ước yêu cầu các CLB phải cung cấp đủ số lượng ghế ngồi có chỗ tựa, bánh xe lăn và không gian riêng biệt cho các CĐV Khuyết tật.

Chỉ có 3 trong số 20 CLB đáp ứng được Football Task Force. Những CLB lớn như Manchester Utd, Chelsea, Tottenham đều nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng về chỉ tiêu dù doanh thu của họ lớn nhất giải đấu. Cụ thể Man Utd chỉ đáp ứng 120/282 ghế được yêu cầu, con số này ở Man City 199/226, Chelsea là 108/215, Tottenham: 56/198, Newcastle 170/234.

Đức Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục