Lịch sử Olympic chờ Michael Phelps

07:54 Thứ năm 26/07/2012

Với Phelps, London 2012 có thể sẽ chứng kiến kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Olympic.

Michael Phelps là một trong những vận động viên đáng chú ý nhất ở Olympic năm nay. Nhưng khác với những nhà vô địch còn lại, Phelps là người duy nhất có khả năng xô đổ một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Olympic: Người giành nhiều huy chương nhất.

Phelps đang tập luyện tại London

Kỷ lục 18 huy chương các loại đang thuộc về nữ vận động viên thể dục dụng cụ Larisa Latynina. Huyền thoại người Nga sưu tập đến 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ suốt từ năm 1956 tới 1964. Bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, Phelps chính là người duy nhất có khả năng xô đổ kỳ tích ấy.

Phelps đang xếp thứ hai trong ngôi đền của những huyền thoại Olympic với cả thảy 16 tấm huy chương, trong đó bao gồm 14 HCV và 2 HCĐ. Điều đó có nghĩa là chỉ cần giành thêm 3 chiếc chuy chương nữa (bất kể màu gì) ở London 2012, Phelps sẽ vượt qua vị tiền bối Latynina để trở thành vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Thực ra, sau thành công vang dội ở Bắc Kinh với 8 chiếc HCV, Phelps đã trở thành vận động viên có số HCV nhiều nhất trong lịch sử Olympic. Nhưng chính anh cũng thừa nhận không hề biết về kỷ lục của nữ huyền thoại Latynina: “Tôi không hề biết về kỷ lục đó cho tới khi đang đi chụp ảnh ở New York hồi đầu năm nay. Tôi đã được gặp Latynina và thông qua người phiên dịch bà ấy chúc tôi sẽ phá kỷ lục.”

Michael Phelps chính là vận động viên Mỹ xuất sắc nhất lịch sử Olympic. Anh đạt tỷ lệ giành HCV ở Olympic lên đến con số không thể tin nổi: 82,3%. Năm nay, Phepls có thể sẽ giành thêm vài chiếc huy chương nữa ở các nội dung mà anh tham dự là 100m và 200m ếch, 200m và 400m cá nhân hỗn hợp cùng 3 nội dung tiếp sức đồng đội.

Dù đã không còn ở đỉnh cao phong độ, sẽ rất khó tin nếu Phelps không đoạt thêm ít nhất 3 chiếc HCĐ ở London những ngày tới để qua đó trở thành số 1 của mọi số 1. Điều đáng mừng là Phelps đang rất quyết tâm. Sau giai đoạn sa ngã với rất nhiều scandal, Phelps đã bắt đầu thực hiện một chế độ tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi rất khắc nghiệt trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho Olympic cuối cùng trong đời. Hy vọng là anh sẽ lại tỏa sáng như đã từng làm được cách đây 4 năm.

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục