Khó có màn so găng thế kỷ Mayweather - Pacquiao

16:04 Thứ ba 30/09/2014

Ông bầu nổi tiếng Bob Arum nhận định rằng Floyd Mayweather sẽ không bao giờ đồng ý thượng đài với Manny Pacquiao.

Thông tin trên có lẽ sẽ khiến người hâm mộ boxing rất thất vọng bởi từ rất lâu rồi, họ luôn mong chờ về một màn thượng đài giữa võ sĩ bất bại Floyd Mayweather và huyền thoại người Philippines, Manny Pacquiao.

Thực ra, chính ông bầu nổi tiếng Bob Arum, người chuyên môi giới tổ chức các cuộc so găng đỉnh cao, đã làm việc hết sức để có thể xúc tiến "trận đấu thế kỷ" này. Thế nhưng dường như nỗ lực của Bob Arum sẽ không thành.

Vậy tại sao Mayweather không muốn đấu với Pacquiao?

Ông bầu nổi tiếng Bob Arum (giữa) không tin sẽ có màn so găng giữa Mayweather (trái, ngoài cùng) và Pacquiao

Ông bầu Bob Arum có đề cập tới 2 lý do: Một là Mayweather cảm thấy rất e ngại Pacquiao, người vốn thuận tay trái và chuỗi trận bất bại bao năm của anh có thể sẽ chấm dứt nếu nhận lời thách đấu. Hai là Mayweather chịu ràng buộc bởi bản hợp đồng với Showtime (tới 2015).

Chính vì vậy Bob khẳng định: "Độc cô cầu bại" sẽ không bao giờ đồng ý thượng đài với "PacMan", bất chấp sự khiêu khích không ngừng từ đối thủ.

Về những lời khiêu khích từ Pacquiao, võ sĩ người Philippines từng gọi Mayweather là kẻ thất học. Không có tác dụng, mới đây "PacMan" chia sẻ trên tờ Guardian rằng anh đã cầu nguyện với Chúa một ngày nào đó Mayweather phải suy nghĩ lại để nhận lời thách đấu. Vì Mayweather sẽ không thể làm trái lời Chúa.

Hiện tại, Pacquiao dồn sức chuẩn bị cho trận đấu với Chris Algieri vào ngày 22/11 tới, còn Mayweather sau khi đánh bại Maidana ở cuộc tái đấu, vẫn trong giai đoạn nghỉ ngơi, và tranh thủ du hí tiêu tiền.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục