Huỳnh Như đá trận đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam từ khi xuất ngoại

17:46 Thứ tư 05/04/2023 | 1

Ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, khi chỉ phải gặp Nepal, Huỳnh Như được kỳ vọng nổ súng cho tuyển nữ Việt nam sau chuỗi trận tịt ngòi tại Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như đá trận đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam từ khi xuất ngoại - Bóng Đá

Huỳnh Như được CLB Lank tạo điều kiện trở về thi đấu cùng tuyển nữ Việt Nam. Đây là cơ hội để cô lập công sau chuỗi 4 trận liên tiếp tịt ngòi. Ảnh: Hoàng Hà.

Về lý thuyết, Nepal không phải đối thủ của tuyển nữ Việt Nam. Thứ hạng của đội bóng này trên bảng xếp hạng FIFA chỉ là 103 với 1.195 điểm. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 với 1.643 điểm. Đây là một khoảng cách lớn.

Về kinh nghiệm thi đấu, Nepal cũng không thể sánh với các học trò HLV Mai Đức Chung. Hai cầu thủ kỳ cựu của đội bóng Nam Á như Niru Thapa, Sabitra mới có hơn 40 trận cho đội tuyển quốc gia. Các nhân tố còn lại chủ yếu thi đấu từ 20 đến 30 trận.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sở hữu đến 4 cầu thủ chơi trên 60 trận cho đội tuyển quốc gia là Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Dương Thị Vân. Nhóm cầu thủ chơi trên 40 trận có Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Bích Thùy.

Đặc biệt, tuyển nữ Việt Nam còn chào đón Huỳnh Như, cầu thủ trở về từ Bồ Đào Nha. Đương kim Quả bóng vàng đang khao khát ghi bàn hơn bất cứ lúc nào. Cô trải qua 4 trận liên tiếp không lập công cho CLB Lank. Cuộc đối đầu Nepal sẽ là cơ hội để tiền đạo quê Trà Vinh lấy lại cảm giác ghi bàn.

Huỳnh Như thể hiện quyết tâm tại trận đấu với chủ nhà Nepal: "Mặc dù có sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng nhưng chúng tôi tôn trọng tất cả đối thủ. Chúng tôi đã xem băng hình trận đấu giữa tuyển nữ Nepal và Ấn Độ. Nữ Nepal có kỹ thuật tốt và tiến bộ nhiều trong những năm gần đây. Vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu khó. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây để chiến thắng và sẽ cố gắng hết mình".

Do chỉ còn hai đội trong bảng C (Afghanistan rút lui - PV), ban tổ chức quyết định thay đổi thể thức mới trong bảng này là thi đấu hai lượt giữa Việt Nam và Nepal vào ngày 5/4 và 8/4 ở thành phố Kathmandu (Nepal).

Trận đầu tiên sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 5/4 (giờ Hà Nội). Một khởi đầu thuận lợi ở trận lượt đi sẽ giúp HLV Mai Đức Chung có thể tính toán lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tại lượt về. Nếu không có đột biến đặc biệt, Huỳnh Như sẽ đá chính trước Nepal.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 15:00 05/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục