Hủy diệt XSKT.Cần Thơ 5-0, HLV Huỳnh Đức vẫn chưa hài lòng

09:21 Thứ hai 20/04/2015

Dù thắng đậm 5-0 trên sân Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) chiều 19.4, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không thực sự hài lòng về lối chơi của SHB Đà Nẵng.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không hài lòng dù SHB.Đà Nẵng có chiến thắng rất đậm tại sân Cần Thơ - Ảnh: Dương Thu

“Chiến thắng hôm nay của SHB.Đà Nẵng không ghê gớm như mọi người nghĩ đâu. Căn bản là bởi Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) không có người nên thua thôi.

Lâu lắm rồi SHB.Đà Nẵng mới lại thắng đậm như vậy. Nhưng tôi chỉ hài lòng về mặt tỷ số trận đấu. Trận đấu này XSKT.Cần Thơ thua vì chỉ chơi phòng thủ vì mất người. Thế thôi”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Trên sân Cần Thơ, SHB.Đà Nẵng đã hủy diệt đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ bằng chiến thắng “5 sao”. Sau bàn mở tỷ số của Văn Học ở phút 37, đội bóng sông Hàn thừa thắng xông lên và ghi liên tiếp 4 bàn nữa do công Vũ Phong (2 bàn), Gomez và Huy Toàn.

Trên sân Cần Thơ, SHB.Đà Nẵng đã có đến 5 lần ăn mừng bàn thắng vào lưới XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Dương Thu

“Điểm được nhất của chiến thắng này là việc nó sẽ tạo đà giúp SHB.Đà Nẵng có sự tự tin và hứng khởi hơn ở giai đoạn tới. Thực tế, đội bóng vẫn còn nhiều vấn đề chuyên môn phải điều chỉnh lắm.

Bên cạnh đó tôi cũng ấn tượng về phong độ của Vũ Phong. Cậu ấy đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp và đạt phong độ rất cao”, ông Đức cho biết.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Danh của XSKT.Cần Thơ cho rằng bên cạnh mất người, việc có những vị trí đã làm trái chỉ đạo của ban huấn luyện đã dẫn đến trận thua rất đậm này.

HLV Nguyễn Thanh Danh cho rằng XSKT.Cần Thơ thua vì mất người và có những cá nhân không tuân thủ theo chiến thuật ông đề ra - Ảnh: Dương Thu

Ông Danh phát biểu: “XSKT.Cần Thơ bước vào trận này trong cảnh mất người khi Văn Thắng và Oliveira không thể ra sân. Vì vậy chúng tôi chủ động phòng ngự phản công để kìm chân đối thủ.

Tuy nhiên, việc một số cầu thủ không tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật đã dẫn đến trận thua đậm này. Khi thua bàn, việc XSKT.Cần Thơ tràn lên càng khiến chúng tôi thua đậm hơn”.

Tiểu Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục