Hết thẻ đỏ lại đến penalty, Hà Lan cạn hi vọng dự Euro 2016

08:09 Thứ sáu 04/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thi đấu với 10 người trên sân sau khi Martins Indi nhận thẻ đỏ trực tiếp, đội tuyển Hà Lan dường như rơi xuống vực thẳm khi phải nhận thêm quả penalty cay nghiệt. Thất bại 0-1 ngay tại sân nhà trước Iceland khiến nguy cơ vắng mặt tại Euro 2016 của thầy trò HLV Danny Blind ngày càng lộ rõ.

Ban huấn luyện mới của Hà Lan gồm Marco Van Basten, tân HLV trưởng Danny Blind và Van Nistelrooy.
Robin van Persie tươi cười trước trận đấu dù phải ngồi dự bị.
Đội trường ĐT Hà Lan Arjen Robben thi đấu năng nổ ngay từ đầu trận đấu.
Tiền vệ của Bayern liên tục có những phản ứng quá khích trên sân.
Đáng tiếc, Robben phải ra nghỉ vì chấn thương ở phút 27.
Phút 50, Gregory van der Wiel phạm lỗi với Birkir Bjarnason khiến ĐT Hà Lan phải chịu quả penalty.
Gylfi Sigurdsson đã không bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện thành công quả phạt đền giúp Iceland dẫn trước 1-0.
Klaas-Jan Huntelaar có những pha bóng rất nguy hiểm trước khung thành Iceland nhưng lại kém may mắn ở khâu dứt điểm.
Ngôi sao M.U Memphis Depay cũng không thể tìm được đường đến khung thành Iceland.
Các cầu thủ Hà Lan dường như bế tắc trong các pha lên bóng bởi sự đeo bám quyết liệt của đội khách.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Iceland.
Với chiến thắng này Iceland đang rất gần cơ hội lần đầu được tham dự Euro 2016.
Thất bại lần thứ 2 trước đội bóng Bắc Âu khiến thầy trò HLV Danny Blind lâm nguy khi đối mặt nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết Euro 2016.
Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mật Wesley Sneijder.
ĐT Iceland vỡ òa với chiến thắng thần kỳ trước đội bóng màu da cam.
Iceland đang đứng trước khả năng giành vé sớm để tạo nên kì tích lần đầu tiên được tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới như Euro 2016.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục