Ông Ashton cho biết: “Chúng tôi tin anh ta nằm trong một nghiệp đoàn cá cược nhưng chúng tôi chưa có thông tin chi tiết. Tôi không muốn nói nhiều về những người như thế vì một số lý do nhưng chúng tôi muốn cảnh báo mọi người”.
Cá cược quần vợt đã trở nên rất phổ biến - Ảnh: Reuters |
Cũng theo Ashton, cảnh sát đã nhận được tin báo từ ban tổ chức Úc mở rộng và đã hành động nhanh gọn.
Cá độ bên ngoài sân nói chung và quần vợt nói riêng luôn luôn có một đường dây, trong đó một khán giả dùng thiết bị điện tử để gửi tín hiệu cho người khác ở một địa điểm khác để đặt cược vào kết quả của diễn tiến trận đấu nào đó.
Theo Ashton, thị trường cá cược quần vợt trên toàn thế giới có giá trị giao dịch lên đến hàng chục triệu USD mỗi ngày.
Cảnh sát đã bắt thanh niên trên cũng nhờ một luật mới nhằm vào hoạt động tham nhũng liên quan đến thể thao ở bang Victoria, nơi diễn ra giải Úc mở rộng. Luật này đã được thi hành đối với bóng đá ở giải Premier League của bang Victoria vào năm 2013.
Tuy nhiên, vụ bắt người cá cược tại Úc mở rộng nói trên là vụ đầu tiên có liên quan đến quần vợt tại bang này. Theo luật bang Victoria, tham nhũng trong thể thao có thể bị phạt tù đến 10 năm.
Ashton cũng tiết lộ, từ việc trao đổi thông tin với chính quyền New Zealand, cảnh sát cũng tin rằng chuyện cá cược bên ngoài sân cũng xảy ra tại giải New Zealand Open gần đây.