Ảnh: Dư Hải |
Giải năm nay có 11 đội tham dự gồm chủ nhà Việt Nam, Bangdalesh, Myanmar, Nepal, Bhutan, Pakistan, Maldives, Singapore, Mông Cổ, Sri Lanka cùng đội tuyển ITF (gồm Syria, U.A.E, Yemen và Iran). Theo quy định mỗi đội được cử 6 tay vợt (3 nữ), riêng chủ nhà được cử 10 tay vợt (5 nữ) dự giải và thể thức thi đấu 3 ván/trận, mỗi ván đánh đến 4, nhưng nếu tỷ số là 3/3 sẽ đánh đến 5, còn hòa 4/4 sẽ đánh tie-break đến 7.
Để tạo điều kiện cho các tay vợt có nhiều cơ hội cọ xát, ITF quy định dù tay vợt nào có thua trận vẫn được thi đấu đủ 5 trận. Cụ thể là tay vợt nào thắng trận đầu sẽ tiếp tục thi đấu vòng 2, thắng tiếp sẽ vào tứ kết, còn thua sẽ thi đấu xếp hạng từ 9-16. Tương tự, các tay vợt thua trận đầu vẫn sẽ tiếp tục tranh tài ở các vòng đấu xếp hạng từ 17-32. Điểm thưởng cho nội dung đơn từ 0 điểm (hạng 32) đến 300 điểm (vô địch) và nội dung đôi từ 40 điểm (tứ kết) đến 200 điểm (vô địch).
Sau 2 giải này, các tay vợt xếp hạng từ 1-4 sẽ được cử tham dự giải nhóm 1 tổ chức ở Philippines vào tháng 3 tới với toàn bộ chi phí do ITF đài thọ.