Điều gì sẽ chờ đợi Azzurri tại vòng bảng EURO 2024?

19:23 Thứ năm 07/12/2023

TinTheThao.com.vnItalia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, Croatia và Albania ở vòng bảng EURO 2024, và đây là những gì Azzurri phải xem chừng từ các đối thủ của họ tại Đức vào năm tới.

Italia đã được vào nhóm 4 trong lễ bốc thăm vòng bảng EURO 2024, nên họ chỉ có thể hy vọng vào một kết quả thuận lợi. Nhưng cuối cùng các đối thủ của họ lại tạo nên một trong những bảng đấu khó nhằn nhất ở Giải vô địch châu Âu 2024.

Tây Ban Nha

 - Bóng Đá

 Tây Ban Nha có đội hình tương đối đồng đều.

Thủ môn số 1 của La Roja là Unai Simon của Athletic Bilbao, trong khi bốn cầu thủ tiềm năng đá chính ở vị trí trung vệ là Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Pau Torres và Inigo Martinez. Laporte có thể không được xuất phát vào mùa hè tới, đặc biệt nếu Pau Torres và Martinez tiếp tục gây ấn tượng cho Aston Villa và Barcelona.

Pedri và Rodri là những cầu thủ chắc suất của Tây Ban Nha ở tuyến giữa, nhưng La Roja sẽ không quá trông cậy vào Gavi vào năm tới do ngôi sao của Barcelona gần đây đã dính chấn thương đầu gối rất nặng. Fabian Ruiz, cựu tiền vệ Napoli , Mikel Merino, Martín Zubimendi và có lẽ Brais Mendez được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hàng tiền vệ của Tây Ban Nha, mặc dù Roro Riquelme, Koke và Marcos Llorente cũng có cơ hội được góp mặt trong đội hình tham dự EURO 2024.

Ở phía trên, đội trưởng Alvaro Morata đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp với 12 bàn sau 17 trận cho Atletico Madrid. Mikel Oyarzabal và Nico Williams đều đang có phong độ cao, nhưng cầu thủ của Bilbao sẽ phải cạnh tranh với Lamine Yamal để giành một suất trong đội tuyển Tây Ban Nha. Theo Gazzetta, Ferran Torres và Dani Olmo cũng được cho là sẽ có mặt trong đội, trong khi Ansu Fati phải vật lộn với chấn thương nên cơ hội được triệu tập tham dự giải đấu này sẽ bị hạn chế.

Croatia

 - Bóng Đá

 Vẫn là những cái tên quen thuộc gánh vác đội hình Croatia.

Chiến thắng của họ trước Armenia vào tháng 11 đã đẩy Azzurri vào nhóm 4. Croatia sẽ là gương mặt cuối cùng mà Italia gặp ở vòng bảng vào năm tới, sau Albania và Tây Ban Nha. Đội bóng này sẽ tham dự EURO lần thứ sáu liên tiếp. Tây Ban Nha từng loại họ ở vòng 16 đội EURO 2020, sau khi thắng 5-3 trong hiệp phụ.

Một trong những thủ lĩnh của đội bóng, Ivan Perisic, hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. HLV Zlatko Dalić hy vọng cựu ngôi sao Inter Milan sẽ kịp bình phục trong mùa hè tới, nhưng Perisic khó có thể bình phục hoàn toàn ở Đức. Một cựu tiền vệ khác của Inter, Marcelo Brozovic, đã rời châu Âu để gia nhập Saudi Pro League. Khả năng tái thích nghi với cường độ bóng đá ở Lục địa già của anh sẽ phải được kiểm tra lại. Mặt khác, Luka Modric vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu lục. Động lực của lão tướng này sẽ rất lớn vì EURO 2024 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Mateo Kovacic của Manchester City, một cựu cầu thủ khác của Inter, cũng sẵn sàng đóng góp và điều tương tự cũng sẽ diễn ra với tiền vệ đa năng đang chơi cho Atalanta, Mario Pasalic.

Croatia có thể gặp khó khăn trên hàng công vì những tiền đạo như Ante Budimir và Andrej Kramaric dường như không hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi Budimir ghi bàn ấn định chiến thắng trước Armenia vào tháng trước. Cầu thủ giá trị nhất trong đội tuyển Croatia là hậu vệ Josko Gvardiol của Manchester City, người đã gia nhập đội bóng của Pep Guardiola với giá 90 triệu euro vào mùa hè năm ngoái.

Albania

 - Bóng Đá

 Albania sẽ là ẩn số thú vị.

Đây sẽ không chỉ là câu chuyện của bóng đá. Sẽ còn nhiều điều để nói khi Italia và Albania gặp nhau trong trận ra quân tại EURO 2024. Nhiều người nhập cư Albania đã đến Italia vào cuối những năm 90. Hiện tại, hàng triệu người mang nguồn gốc Balkan vẫn đang sống ở đất nước hình chiếc ủng và đã thích nghi hoàn hảo với văn hóa Italia. Trên sân, họ sẽ được dẫn dắt bởi cựu hậu vệ Arsenal, Barcelona và Manchester City, Sylvinho, người được Liên đoàn Bóng đá Albania bổ nhiệm vào đầu năm 2023.

Albania chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Sylvinho dù thua trận đầu tiên cầm quân trước Ba Lan nhưng vẫn bất bại 8 trận liên tiếp, cuối cùng giành ngôi đầu bảng E với 15 điểm. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Serie A đang thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Albania: 

Cựu thủ môn Lazio Thomas Strakosha và Etrit Berisha của Empoli. Elseis Hysaj (Lazio) là đội trưởng và thủ lĩnh phòng ngự của họ cùng với Ardian Ismaili (Empoli) và Berat Djimsiti (Atalanta). Kristjan Asllani, Ylber Ramadani (Lecce) và Nedim Bajrami ( Sassuolo) có thể sẽ được trao suất đá chính ở hàng tiền vệ, ngay cả khi Sokol Cikalleshi sẽ cạnh tranh suất đá chính với Bajrami. Armando Broja của Chelsea có lẽ là ngôi sao được biết đến nhiều nhất ở Albania. 

Theo báo cáo của Gazzetta, Italia cũng phải để mắt tới Jasir Asani. Cầu thủ 28 tuổi này chơi cho câu lạc bộ Gwangju của Hàn Quốc và được phát hiện bởi Alarico Rossi, trưởng tuyển trạch viên của Albania, người đã sử dụng các thuật toán để tìm kiếm các cầu thủ đủ điều kiện chơi cho đội tuyển nước này.

Nguồn: | Copy Link
Đăng Nguyễn | 18:53 07/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục