Tuyển thủ Thanh Trung khởi kiện đội bóng của bầu Kiên

07:52 Thứ bảy 14/04/2012

Trước lượt về V-League 2012, tiền vệ Đinh Thanh Trung quyết định khởi kiện CLBBĐ Hà Nội ra Tòa án dân sự vì đội bóng cũ không cấp giấy thanh lý hợp đồng, dù trước đó bộ phận pháp lý của VFF đã khẳng định Thanh Trung là cầu thủ tự do.

Sau nhiều tranh cãi kéo dài không lối loát về vấn đề hợp đồng giữa Đinh Thanh Trung và bầu Kiên. Ngày 1/3, bộ phận pháp lý VFF đã ký công văn số 123/LĐBĐVN nêu rõ hợp đồng lao động giữa Thanh Trung và CLBBĐ Hà Nội đã chấm dứt sau khi xem xét các giấy tờ pháp lý liên quan trước sự chứng kiến của CLBBĐ Hà Nội, đại diện VFF, Đinh Thanh Trung - luật sư. VFF cũng yêu cầu CLBBĐ Hà Nội trao giấy thanh lý hợp đồng, tạo điều kiện cho Thanh Trung tìm kiếm đội bóng mới.

Thanh Trung đối diện nguy cơ không được thi đấu lượt về V.League - Ảnh: Quang Thắng

Tưởng như mọi việc sẽ được giải quyết dứt điểm sau khi Đinh Thanh Trung lên tiếng khẳng định sẵn sàng đền bù lại khoản tiền đã ghi trong phụ lục hợp đồng ký kết với Hòa Phát HN. Mỏi mòn chờ đợi, cho đến ngày hôm nay (13/4), tiền vệ gốc Hà Tĩnh vẫn chưa cầm trong tay tờ giấy thanh lý hợp đồng của đội bóng cũ.

Không được thanh lý hợp đồng, Đinh Thanh Trung cũng không thể tìm kiếm cho mình đội bóng mới khi mà thời hạn tăng cường lực lượng giữa mùa giải 2012 đã sắp đóng cửa.

Theo lời Đinh Thanh Trung, trong ngày 11/4, cầu thủ này đã trực tiếp điện thoại cho Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên để hỏi rõ nguyên nhân CLBBĐ Hà Nội chưa trao giấy thanh lý hợp như phán quyết của bộ phận pháp lý VFF. Tuy nhiên, tuyển thủ U23 Đinh Thanh Trung đã không nhận được lời giải thích thấu đáo từ ông chủ cũ.

Bầu Kiên cũng tái khẳng định quan điểm không đồng ý để Đinh Thanh Trung rời CLBBĐ Hà Nội, bất chấp việc VFF đã đưa ra phán quyết Thanh Trung hết ràng buộc với đội bóng thủ đô.

Không còn nhiều sự lựa chọn, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã quyết định ký giấy ủy quyền để luật sư Phạm Huỳnh làm thủ tục khởi kiện ra Tòa án dân sự và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Trao đổi về quyết định này, luật sư Phạm Huỳnh cho biết:“VFF đã đưa ra phán quyết Đinh Thanh Trung là cầu thủ tự do nên chúng tôi sẽ không khởi kiện CLB BĐ Hà Nội về chuyện tranh chấp hợp đồng với cầu thủ Thanh Trung. Tuy nhiên, cách hành xử của CLBBĐ Hà Nội khiến chúng tôi phải làm rõ trắng đen, dường như họ đang cố tình ràng buộc người lao động trái với những quy định...”.

Trước khi xảy ra va chạm với bầu Kiên, Đinh Thanh Trung đã thi đấu 3 trận cho CLBBĐ Hà Nội và để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng vào lưới K. Khánh Hòa (vòng 3).

Quang Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục