Không có chuyện nợ lương khiến cầu thủ Vissai Ninh Bình bán độ

12:32 Thứ ba 15/04/2014

Đấy là khẳng định của ông Lâm Quang Nghĩa, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch tỉnh Ninh Bình, trước những thông tin liên quan về vụ tiêu cực bóng đá ở CLB V.Ninh Bình đang làm xôn xao người hâm mộ cả nước.

Nhiều cầu thủ V.Ninh Bình tham gia dàn xếp tỷ số, lãnh đạo CLB quyết định bỏ giải V-League, và tiếp tục tham dự sân chơi AFC Cup để giữ thể diện cho bóng đá VN ở tầm châu lục, nhưng tương lai của đội bóng này sẽ như thế nào? Theo ông Lâm Quang Nghĩa, tỉnh Ninh Bình vẫn phải chuẩn bị tinh thần nếu bầu Trường bỏ đội bóng vì vụ tiêu cực cá độ bóng đá. Ông Lâm Quang Nghĩa cũng đã cung cấp thêm nhiều thông tin về vụ việc qua cuộc trao đổi thẳng thắn dưới đây.

Lãnh đạo Ninh Bình khẳng định không có chuyện nợ lương cầu thủ

* Trước thông tin vì nghi án bán độ, Vissai của "bầu" Trường có thể bỏ, không tài trợ cho đội bóng Ninh Bình nữa. Quan điểm của ông thế nào?

Điều này chưa thể nói trước được. Việc ông bầu bỏ đội bóng đã từng xảy ra ở một số tỉnh. Bóng đá Ninh Bình cũng phải chuẩn bị tinh thần cho điều này. Đến lúc đó, tỉnh Ninh Bình sẽ phải có giải pháp. Hiện nay, mọi việc đều phải được giải quyết từng bước.

* Có thông tin cho hay, một số cầu thủ nói rằng, họ bị nợ lương, thiếu lương dẫn đến việc bán độ?

Không thể có chuyện như thế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã có sự chuẩn bị và đầu tư hợp lý. Điều này chỉ là phát ngôn của một số cầu thủ sai phạm. Cơ quan điều tra làm rõ đó có phải là động cơ, nguyên nhân sai phạm của các cầu thủ. Đó cũng là lý do để cơ quan quản lý xem xét vụ việc thấu đáo.

Mà dù có như thế, đó cũng không phải là lý do để sai phạm. Đói cho sạch rách cho thơm.

Vụ V.Ninh Bình bán độ vẫn đang rất nóng

* Theo một số thông tin, có 11 cầu thủ liên quan đến sai phạm này và đang bị cảnh sát điều tra. Sở có nắm rõ thông tin cụ thể?

Hiện mọi thông tin vụ việc đang được tỉnh giao cho cơ quan công an điều tra làm rõ. Sở Văn hóa chỉ quản lý về mặt hành chính nhà nước. Tất cả thông tin sự việc, Sở đã báo cáo đầy đủ lên UBND tỉnh.

Đội bóng đã rất chủ động phát hiện, báo cáo về sai phạm của các cầu thủ kịp thời. Những sai phạm này vượt ra ngoài sự kiểm soát đội bóng nên mới cần cơ quan điều tra vào cuộc. Bởi điều này có dấu hiệu vi phạm hình sự. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan quản lý ở địa phương cũng sẽ có những xử lý cụ thể.

* Hiện nay, với việc hàng loạt cầu thủ phải ngừng chơi bóng để điều tra, vậy đội bóng thiếu hụt nhân sự sẽ thua thiệt tại cuộc chiến V League?

Đội bóng phải chấp nhận điều này. Thắng thua đều phải do thực lực. Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột khiến đội bóng sẽ khó khăn. Nhưng bóng đá Ninh Bình sẽ phải vượt qua. Dù sao đi nữa, đội bóng vẫn phải tiếp tục luyện tập và thi đấu.

Những người sai phạm sẽ bị xử lý. Còn đội bóng vẫn phải duy trì, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Sự việc xảy ra rõ ràng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự đội bóng. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận.

* Sở VH-TT&DL có mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc này?

Vụ việc vượt ra ngoài phạm vi một vụ sai phạm thông thường. Đây không còn là vi phạm hành chính mà là hình sự. Vì vậy cơ quan công an phải vào cuộc. Không thể để mất thời gian.

Đội bóng Vissai Ninh Bình đã có văn bản gửi Sở VH&TT-DL và đề nghị lên các cơ quan chức năng xin tạm hoãn một số trận đấu tới tại các giải mà đội tham gia để phục vụ điều tra. Đội bóng cũng khẳng định vẫn duy trì công tác đào tạo, củng cố lực lượng.

* Xin ông cho biết quan điểm của ông với tư cách người đứng đầu ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch trước vụ việc nghiêm trọng xảy ra với bóng đá Ninh Bình?

Đó là những con sâu mọt cần phải loại trừ. Bóng đá Việt Nam không thể phát triển được nếu còn những hiện tượng như thế. Sự việc này làm mất lòng tin đối với người hâm mộ bóng đá. Phải xử lý nhanh, dứt điểm, để tránh con sâu làm rầu nồi canh, làm trong sạch nền bóng đá.

* Xin cảm ơn ông!

Sáng nay 15/4, cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ở CLB V.Ninh Bình ở giải AFC Cup.

Trước đó, theo thông tin PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) cung cấp cho báo Nhân Dân, đã xác định có 11 cầu thủ của Vissai Ninh Bình liên quan đến nghi án tiêu cực bóng đá nghiêm trọng này.

Ngày 18/3 vừa qua, đội Xi-măng The Vissai Ninh Bình có trận đấu với đội Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup. Một số cầu thủ đã tham gia cá độ bóng đá. Kèo cá độ của các cầu thủ là “tài ba hòa” nghĩa là nếu trận đấu có trên 3 bàn thắng là các cầu thủ ăn tiền. Nếu đúng 3 bàn thì không bên nào mất tiền. Số tiền cá độ thỏa thuận là 2 tỷ đồng. Nhưng sau đó, nhà cái chỉ nhận độ 1,2 tỷ đồng. Sau khi Xi-măng The Vissai Ninh Bình thắng tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng độ 800 triệu đồng. Số tiền sau đó được chia cho những người cùng tham gia cá độ.

Bước đầu xác định, người nhận cá độ là Đào Đức Lợi (36 tuổi, ở An Hưng, An Dương, Hải Phòng). Cơ quan điều tra đã triệu tập Lợi nhưng đối tượng hiện không có mặt tại nhà.

Các cầu thủ liên quan vụ cá độ gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng. Lê Văn Thắng là người biết việc cá độ, được cho 20 triệu đồng. Trần Mạnh Dũng khai, sau khi nhận tiền, cầu thủ Hoàng Danh Ngọc biết việc và đã nhắn tin, dọa sẽ báo cáo Ban huấn luyện. Dũng đã nhờ Lợi chuyển 50 triệu đồng cho Ngọc. Nhưng theo Dũng, việc chuyển tiền là tự nguyện chứ Ngọc không đòi.
Cảnh Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục