Johnny Nguyễn nhập tịch thành công, CLB Hà Nội như ‘hổ mọc thêm cánh'

19:46 Thứ bảy 14/04/2012

Ngày 13.4, sau khi giải quyết xong các thủ tục giấy tờ, cầu thủ Việt kiều gốc Pháp Johnny Nguyễn đã chính thức có quốc tịch Việt Nam và CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) sẽ đăng ký anh là nội binh để thi đấu từ giai đoạn 2.

Johnny Nguyễn có tên Việt Nam là Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 27.1.1986 tại Pháp, và đều có bố mẹ là người Việt. Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi, sở trường là tiền vệ. Năm 12 tuổi, Johnny Nguyễn được tuyển chọn vào đội trẻ của CLB Racing Club de Lens (đang thi đấu tại giải Ligue I). Đến năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp ba năm với đội trẻ của CLB này.

17 tuổi, Johnny từng được coi là một cầu thủ tiềm năng của bóng đá Pháp. Nhưng rất tiếc khi kết thúc hợp đồng với Lens, Johnny Nguyễn đã không được tiếp tục gia hạn hợp đồng và anh chuyển sang thi đấu cho CLB CS Sedan (Ligue II) với bản hợp đồng hơn hai năm. Đến năm 2009, Johnny Nguyễn ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn hai năm với CLB Stade de Reims đang chơi ở giải hạng hai Pháp.

Tiền vệ Johnny Nguyễn sẽ chính thức ra sân ở lượt về với tư cách nội binh. Ảnh: Quang Minh

Tháng 7.2011, hợp đồng với CLB Stade de Reims của Johnny Nguyễn hết hạn và trước thềm mùa giải V-League 2012, Johnny Nguyễn từ Pháp về Việt Nam và gia nhập CLB Hà Nội FC của "bầu" Kiên.

Thời gian đầu, CLB Hà Nội FC dự định đăng ký Jonny Nguyễn với tư cách nội binh khi bản dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012 không coi các cầu thủ Việt kiều là ngoại binh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà kế hoạch của CLB Hà Nội FC không thể được triển khai.

Trong suốt thời gian của lượt đi V-League 2012, tiền vệ từng được đào tạo bài bản ở Pháp không được ra sân thi đấu và chỉ "tập chay" cùng các đồng đội.
Lĩnh Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục