Vòng loại Euro 2016: Thua là hết hy vọng

02:00 Thứ bảy 28/03/2015

Rạng sáng 29-3, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải giẫm lên nhau để duy trì hy vọng đua tranh 2 suất đầu bảng A vào thẳng VCK Euro 2016 sau khi cùng thua 2/4 trận đầu tiên

Hà Lan hiện được 6 điểm, hơn 2 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ. Xếp trên họ là CH Czech, 12 điểm và Iceland, 9 điểm.

Cả 2 thất bại của Hà Lan ở vòng loại Euro 2016 đều diễn ra trên sân khách, cho thấy sự yếu kém về chiến thuật và tâm lý sau khi HLV G.Hiddink thay Van Gaal nắm đội. Tuy nhiên, trên sân nhà, Hà Lan có thành tích rất tốt, toàn thắng 19 trận đấu giải kể từ khi bị Romania cầm chân 0-0 ở vòng loại Euro 2008 vào ngày 24-3-2007. Thành tích đối đầu của “cơn lốc da cam” trước Thổ Nhĩ Kỳ cũng ấn tượng: Thắng 5, hòa 3 trong 10 lần gặp nhau, gần nhất là 2 chiến thắng cùng tỉ số 2-0 ở lượt đi, về vòng loại World Cup 2014.

Huntelaar (9) sẽ là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Hà Lan khi Robben và Van Persie vắng mặt vì chấn thương Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Hà Lan phải cẩn trọng trong cuộc đối đầu rạng sáng 29-3 khi 2 trụ cột A.Robben và Van Persie vắng mặt vì chấn thương, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thua 1/5 lần gần nhất trên sân khách. Vị trí của Van Persie sẽ có Huntelaar hoặc hiện tượng Bas Dost (Wolfsburg - Đức) thay thế nhưng mất Robben sẽ là thiệt thòi lớn. Tiền đạo cánh đang khoác áo Bayern Munich không chỉ là niềm cảm hứng với khả năng tạo đột biến và ghi bàn mà còn là ngôi sao chơi ổn định nhất của Hà Lan.

Dù sao thì đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng có chiều sâu so với đội khách, vốn vắng át chủ bài tuyến giữa là Arda Turan (bị treo giò). Hơn nữa, Hà Lan có 2 nhân vật không xa lạ với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Tiền vệ đội trưởng W.Sneijder và HLV Hiddink. Sneijder đang chơi bóng cho CLB Galatasaray, còn ông Hiddink từng nắm đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010-2011 trước khi từ chức vì không đưa được đội vào VCK Euro 2012.

Ở bảng H, đội đồng dẫn đầu Croatia sẽ tiếp Na Uy với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến sát 1 trong 2 suất chính thức vào thẳng VCK. Croatia đang cùng Ý đứng đầu với 10 điểm. Tuy nhiên, Na Uy đang hồi phục mạnh mẽ. Sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Ý ở lượt mở màn, đội bóng Bắc Âu đã toàn thắng 3 trận để bám rất sát 2 đội đầu bảng với cách biệt chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Trong khi đó, Croatia chưa thua trận nào trên sân nhà từ khi dự vòng loại Euro và hàng thủ đã được “nâng cấp”, chỉ để lọt lưới 1 lần sau 4 trận ở bảng này. Na Uy, dẫu vậy, chỉ cần không thua là thành công khi họ cần điểm để ít nhất giữ vị trí hạng 3 của bảng, duy trì hy vọng vào thẳng (với tư cách đội hạng ba có thành tích tốt nhất) hoặc tranh 1 trong 4 vé vớt với 7 đội hạng 3 của 8 bảng còn lại.

Lịch THTT rạng sáng 29-3: Croatia - Na Uy (0 giờ, QPVN); CH Czech - Latvia (0 giờ, HTV9); Bulgaria - Ý (2 giờ 45 phút, QPVN); Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ 45 phút, HTV9).
Trần Đoàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục