Việt Nam có suất đầu tiên dự World Cup billiards carom 1 băng

08:22 Thứ sáu 06/07/2012

Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của nội dung carom 1 băng tại giải. Các cơ thủ nước chủ nhà đã minh chứng sức mạnh tuyệt đối của mình ở giải này với việc có 3/4 cơ thủ lọt đến trận bán kết và trận chung kết là chuyện nội bộ của Ngô Đình Nại và Trần Phi Hùng.

Góp mặt ở vòng tứ kết có đến một nửa cơ thủ trong số đó thuộc về nước chủ nhà. Mã Minh Cẩm có khởi đầu dễ dàng nhất sau 13 lượt cơ, anh đã khuất phục được VĐV người Indonesia Lengkang James với cách biệt 100-43.

Tay cơ Ngô Đình Nại bất ngờ giành quyền vào chung kết gặp Trần Phi Hùng. Ảnh: Thanh Niên

Bất ngờ đã xảy ra ở trận tứ kết 2 khi cơ thủ dày dạn kinh nghiệm Đặng Đình Tiến bị đàn em đang có phong độ rất cao thời gian gần đây là Ngô Đình Nại đánh bại với tỷ số 100-59 trong vẻn vẹn 7 lượt cơ.

Tiếp nối các đồng đội, Trần Phi Hùng dù gặp khó khăn trước cơ thủ người Nhật Machida Tadashi, nhưng VĐV chủ nhà vẫn giành phần thắng 100-83 trong 18 lượt cơ. Trận tứ kết còn lại, Kobayashi Hideaki (Nhật Bản) thắng Hwang Durkhee (Hàn Quốc) sau 24 lượt cơ với tỷ số sít sao 100-98.

Ở trận bán kết, Ngô Đình Nại chỉ mất có 9 lượt cơ để đánh bại đồng đội Mã Minh Cẩm. Tỷ số trận bán kết 1 là rất chênh lệch, 100-31. Trận bán kết 2 diễn ra trong không khí rất hồi hộp và kịch tính cho những ai theo dõi.

Phải mất đến 23 lượt cơ, khi đối thủ đã dẫn trước 99-98 và liên tục gặp sai sót vì bị căng cứng tâm lý, Trần Phi Hùng mới đánh bại được Kobayashi Hideaki (Nhật Bản) với tỷ số 100-99 để làm nên trận chung kết toàn VN với Ngô Đình Nại.

Với kết quả này. Mã Minh Cẩm và Hideaki đoạt HCĐ. 13h hôm nay, giải sẽ bắt đầu diễn ra các trận đấu vòng bảng nội dung carom 3 băng.

V.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục