Top 10 cầu thủ tệ nhất trong lịch sử Barcelona

01:26 Thứ ba 08/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Barcelona là một CLB nổi tiếng có lịch sử lâu đời và đầy vinh quang. Đội bóng xứ Catalan là nơi sản sinh và tụ hợp của những cầu thủ hàng đầu thế giới, tuy vậy không có nghĩa là ở đây không có những cầu thủ tồi. Bài viết sẽ giới thiệu cho bạn danh sách 10 cầu thủ được xem là tệ nhất trong lịch sử Barcelona.

10. Jeffren Suarez

Học viện La Masia đã cung cấp cho Barcelona nhiều cầu thủ vĩ đại cho làng bóng đá thế giới, nhưng cũng có không ít sản phẩm thất bại. Cầu thủ chạy cánh người Venezuela được coi là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng cách đây vài năm, nhưng anh đã không thể làm được điều đó ở Barcelona. Trong 34 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Camp Nou, Jeffren Suarez không bao giờ chứng tỏ được trước HLV rằng mình là một cầu thủ phù hợp với CLB xứ Catalan.

9. Maxi Lopez

Tiền đạo người Argentina đang cố gắng chuộc lại những lỗi lầm của mình tại Serie A trong màu áo CLB Torino. Anh là sản phẩm của học viện River Plate với những kỹ năng của một cầu thủ tấn công tuyệt vời. Tháng giêng năm 2005, Barcelona đã chiêu mộ Maxi Lopez với giá 6,2 triệu bảng. Cầu thủ người Argentina được xem là một phương án thay thế cho tiền đạo người Thụy Điển Henrik Larsson lúc này đang bị chấn thương. Nhưng than ôi, anh đã không thể đáp ứng được kỳ vọng. Lopez buộc phải ra đi sau hai năm tại Camp Nou với chỉ 19 lần ra sân.

8. Dmytro Chygrynskiy

Lý do chiêu mộ Barcelona chiêu mộ cầu thủ Ukraina đến nay vẫn là một bí ẩn. Có lẽ HLV Pep Guardiola có lý do của riêng mình cho việc khiến CLB chủ sân Camp Nou bỏ ra 25 triệu Euro để mang về cái tên Dmytro Chygrynskiy. Nhưng Chygrynskiy đã không thể đáp lại niềm tin mà Pep đã đặt vào anh. Chàng hậu vệ này đã được bán lại cho Shakhtar Donetsk một năm sau đó.

7. Philippe Christanval

Chơi cho một CLB lớn là cách chứng minh đẳng cấp bản thân một cách tốt nhất. Đó là logic của nhiều cầu thủ mong muốn vinh quang và danh tiếng. Quay lại năm 2001, Barcelona chiêu mộ hậu vệ người Pháp Philippe Christanval từ AS Monaco với giá 17 triệu Euro. Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất việc bạn chơi hay tại một CLB Pháp không có nghĩa là bạn sẽ làm được điều đó tại Camp Nou. Sau 31 lần ra sân, Christanval buộc phải trở lại nước Pháp trong màu áo Marseille.

6. Roberto Bonano

Barcelona có thể là nơi sản xuất ra những tiền vệ và tiền đạo xuất sắc trong nhiều năm qua, nhưng không có nghĩa vị trí thủ môn cũng có kết quả như vậy. Năm 2001, Barcelona chiêu mộ Roberto Bonano từ River Plate với giá chuyển nhượng ít ỏi 1,2 triệu Euro. Bonano đã được kỳ vọng sẽ trở thành một tài năng lớn tại Camp Nou. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Rõ ràng, Bonano không đủ kinh nghiệm để thi đấu cho Barca. Thời gian ở sân Camp Nou có thể coi là một mớ hỗn độn, khủng khiếp cho chàng thủ môn người Argentina này.

5. Richard Dutruel

Sự nghiệp của chàng thủ môn đáng thương này đã bị hủy hoại kể từ khi đến Barcelona. Richard Dutruel đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình trong màu áo Paris Saint-Germain, màn trình diễn đó đã hấp dẫn sự chú ý của người khổng lồ Tây Ban Nha. Barcelona đã chiêu mộ Dutruel vào năm 2000, nhưng đây là một thương vụ sai lầm nghiêm trọng. Chàng thủ môn người Pháp là một sự thất vọng lớn cho cả ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Richard Dutruel chỉ có 15 trận ra sân trong hai năm ở đây.

4. Fabio Rochemback

Hầu hết các cầu thủ đều mơ được chơi cho Barcelona. Fabio Rochemback hoàn thành giấc mơ này ở tuổi 20 khi từ Club Sport Internacional chuyển đến Barcelona năm 2001. Cầu thủ người Brazil có tài năng nhưng áp lực từ một CLB lớn như Barca là thứ anh không thể vượt qua. Sau bốn năm thi đấu Rochemback được ra sân trong 45 trận và chỉ có bốn bàn thắng. Barca phải gửi anh tới Sporting Lisbon theo bản hợp đồng cho mượn trước khi bán đứt cho Middlesborough.

3. Sergio Santamaria

Chỉ vì bạn chơi cho một học viện danh tiếng, không có nghĩa bạn là một đôi chân vàng. Barcelona đã sản sinh ra nhiều tiền vệ tấn công xuất sắc, nhưng Sergio Santamaria không nằm trong danh sách này. Mặc dù được chơi bên cạnh những Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Carles Puoyl, Santamaria vẫn không thể có những tố chất để ở lại Barcelona. Anh chỉ có sáu trận ra sân cho Blaugrana.

2. Santiago Ezquerro

Santiago Ezquerro là một tiền đạo thuộc dàng khá, nhưng như vậy là chưa đủ tốt để chơi cho Barcelona. Sau 300 trận chơi cho Athletic Bilbao, Ezequerro đã chuyển đến CLB chủ sân Camp Nou. Anh ấy có đủ kinh nghiệm để chơi cho Barca nhưng lại sụp đổ vì áp lực. Ezequerro mòn mỏi trên băng ghế dự bị trong ba năm ở đây với chỉ 24 lần ra sân. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã trở về câu lạc bộ thời ấu thơ của mình là Osasuna vào năm 2008 trước khi giải nghệ một năm sau đó.

1. Alfonso Pérez

Đôi khi việc gắn bó với một câu lạc bộ hoặc chơi cho một đội bóng nhỏ là việc làm đúng đắn hơn hẳn phải chịu cảnh xấu hổ trong màu áo một CLB hàng đầu như Barcelona. Alfonso Perez đã học được điều này trong một trải nghiệm khó khăn khi anh chuyển đến sân Camp Nou năm 2000. Perez là một sự lựa chọn khủng khiếp, anh chỉ có hai bàn thắng trong 21 lần ra sân. Những nỗ lực của học viện Real Madrid để phát triển tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha này là vô giá trị.

Q.Quân | 01:02 08/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục