Ramsdale kêu gọi tuyển Anh bù đắp cho lệnh cấm bán bia

11:34 Thứ bảy 19/11/2022

TinTheThao.com.vnNước chủ nhà Qatar tạo ra làn sóng tranh cãi khi thông báo cấm đồ uống có cồn xuất hiện tại các SVĐ tổ chức World Cup.

 

Nước chủ nhà Qatar gây sốc với nhiều CĐV khi ra lệnh cấm bia rượu xuất hiện ở tất cả SVĐ tại World Cup 2022. Thông báo của Qatar xuất hiện chỉ 48 giờ đồng hồ trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra. 

Theo báo chí xứ sương mù, các CĐV Anh đã lên tiếng chỉ trích FIFA là sự 'ô nhục'. Qatar chỉ cho phép những đồ uống không có cồn xuất hiện ở SVĐ. Động thái của đất nước Trung Đông vô hình trung tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Thủ thành Aaron Ramsdale đã kêu gọi tuyển Anh bù đắp cho các CĐV bằng màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ. "Hy vọng màn thể hiện trên sân của chúng tôi sẽ đem đến bầu không khí náo nhiệt cho họ tương tự như khung cảnh uống bia vậy" ngôi sao 24 tuổi chia sẻ.

Ramsdale kêu gọi tuyển Anh bù đắp cho lệnh cấm bán bia - Bóng Đá

Tam Sư là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup.

"Tôi nghĩ CĐV sẽ tìm cách uống bia. Mọi người không cần sử dụng chúng quá nhiều khi xem trận đấu. Chúng tôi phải tôn trọng các luật lệ và làm việc chăm chỉ. Tuyển Anh sẽ đem đến màn trình diễn giải trí trên sân bóng".

Tam Sư được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu nặng ký cho danh hiệu World Cup 2022. HLV Gareth Southgate sở hữu đội hình có chiều sâu với hàng loạt gương mặt nổi bật trải đều khắp 3 tuyến.

Theo cựu HLV Sven-Goran Eriksson, Harry Kane đóng vai trò then chốt nếu Tam Sư muốn giành cúp vàng danh giá. "Cậu ấy sẽ sắm vai cây săn bàn. Nếu Kane có phong độ tốt, tuyển Anh có thể giành chức vô địch. Họ sở hữu nhiều ngôi sao, thế nhưng Kane là người quan trọng nhất" Eriksson nhận định.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 11:04 19/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục