"Quần hùng tụ hội" ở cự ly 200m nữ

17:00 Thứ tư 08/08/2012

Rạng sáng mai 9-8 sẽ diễn ra nội dung thi chạy cự ly 200m nữ. Hiện đây được xem là cự ly nước rút nữ thu hút nhiều sự chú ý nhất bởi tất cả tên tuổi điền kinh đều tập trung ở cự ly này.

  Veronica (trái) đang hướng tới việc trở thành nữ vận động viên điền kinh đầu tiên có HCV ở cùng một cự ly tại ba kỳ Olympic liên tiếp. Trong ảnh là Veronica và Jeter Carmelita ở bán kết cự ly 200m - Ảnh: Reuters

Trong số sáu vận động viên lọt vào chung kết cự ly này, có đến năm người có "ân oán" với nhau trên đường chạy và cả năm đều có một bộ sưu tập huy chương đáng kể ở các cự ly trải từ 100m, 200m đến 400m.

Cũng như cuộc đua ở cự ly 100m nam, 100m nữ trước đó, cuộc đua tốc độ vẫn diễn ra giữa hai cường quốc của nội dung này: Mỹ và Jamaica.

Ứng cử viên sáng giá nhất ở cự ly này chính là vận động viên Jamaica Veronica Campbell-Brown. Có thể nói Veronica là cánh chim đầu đàn của đội điền kinh Jamaica hiện nay với hai tấm HCV cự ly 200m ở Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Ngoài ra Veronica cũng đã đoạt HCV cự ly này tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Daegu, Hàn Quốc vào thời điểm này năm ngoái.

  Allsyon Felix ở đợt chạy bán kết cự ly 200m - Ảnh: Reuters

Veronica đang hướng tới việc trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt HCV ở cùng một cự ly tại ba kỳ Olympic liên tiếp. Tại London 2012, Veronica cũng đã có tấm HCĐ ở nội dung không sở trường 100m.

Đối thủ lớn nhất của Veronica ở đợt chạy chung kết sẽ là Allyson Felix của Mỹ. Felix là một cựu binh dày dạn kinh nghiệm ở cự ly 200m, đã đoạt HCV thế giới tại ba giải liên tiếp Helsinki 2005, Osaka 2007 và Berlin 2009. Đến giải vô địch thế giới Daegu 2011, Felix đánh mất chiếc HCV vào tay Veronica. Còn tại Olympic, Felix đã hai lần liên tiếp về nhì sau Veronica, đoạt HCB tại Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.

  Sanya Richards-Ross (trang phục đỏ) và Shelly-Ann Fraser-Pryce (phải) ở đợt chạy bán kết cự ly 200m. Tại London 2012, cả hai đều đã có HCV, Richards-Ross ở cự ly 400m còn Fraser-Pryce ở cự ly 100m - Ảnh: Getty Images

Ở đợt chạy chung kết còn có sự góp mặt của ba vận động viên vốn không sở trường ở cự ly 200m nhưng vẫn "sẵn sàng" đoạt HCV ở cự ly này nếu các đối phương sơ hở. Đó là Shelly-Ann Fraser-Prince của Jamaica, người vừa bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung 100m. Đó là Jeter Carmelita của Mỹ, người vừa đoạt HCB 100m tại London 2012 và đoạt HCB cự ly 200m tại giải vô địch thế giới Daegu 2011.

Cuối cùng là Sanya Richards-Ross, vận động viên Mỹ gốc Jamaica, người đã đoạt HCV cự ly 400m tại London 2012. Dù không phải là chuyên gia cự ly 200m nhưng rất bất ngờ, ở bán kết, Sanya Richards-Ross là người chạy nhanh nhất với 22,30 giây. Tiếp sau đó mới đến Allyson Felix 22,31 giây và Veronica Campbell-Brown 22,32 giây.

Đ.K.L. | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục