Peng Shuai tiếp tục gây sốc

15:53 Thứ ba 02/09/2014

Tay vợt nữ 28 tuổi người Trung Quốc Peng Shuai tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 14 người CH Czech Lucie Safarova 2-0 (6-3, 6-4) để lần đầu tiên vào tứ kết một giải thuộc hệ thống Grand Slam...

Nỗi phấn khích của Peng Shuai sau khi vào tứ kết - Ảnh: Reuters

Trước khi Giải Mỹ mở rộng 2014 khởi tranh, tay vợt nữ số 1 Trung Quốc Li Na (hạng 3 thế giới) đã xin rút lui do chấn thương đầu gối. Chính vì vậy, các tay vợt Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung bị đánh giá khá thấp tại giải. Nhưng đến thời điểm này, Peng Shuai lại trở thành cái tên gây chú ý nhất ở giải nữ với nhiều chiến thắng chấn động.

Báo chí thế giới đã đồng loạt gọi Peng Shuai với biệt danh “kẻ giết hạt giống” khi cô lần lượt giành chiến thắng trước hạt giống số 4 người Ba Lan Agnieszka Radwanska 2-0 (6-3, 6-4) ở vòng 2, hạt giống số 28 người Ý Roberta Vinci 2-0 (6-4, 6-3) ở vòng 3 và mới đây cô lại lật đổ hạt giống số 14 người CH Czech Lucie Safarova 2-0 (6-3, 6-4) ở vòng 4. Chiến thắng này giúp Peng Shuai lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở tứ kết giải Grand Slam nội dung đánh đơn. Đối thủ của cô ở trận tứ kết diễn ra đêm 2-9 là tay vợt người Thụy Sĩ Belinda Bencic.

Peng Shuai có chiều cao 1,73m, đến với quần vợt từ năm 8 tuổi. Năm 13 tuổi, cô bị chẩn đoán mắc bệnh tim và cần phải phẫu thuật để sống sót. Kể lại với báo chí sau đó, Peng Shuai nói rằng: “Khi ấy tôi đã rất sợ hãi vì trong ca phẫu thuật như thế mọi thứ đều có thể xảy ra”. Rất may là cuộc phẫu thuật đó đã thành công tốt đẹp và Peng Shuai không những sống sót mà còn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê quần vợt.

Nhưng do sức khỏe không mấy tốt nên Peng Shuai chỉ thích đánh đôi khi từng cùng với tay vợt Đài Loan Hsieh Su Wei hai lần vô địch Grand Slam đôi nữ ở Wimbledon 2013 và Pháp mở rộng 2014. Ngoài ra cô cũng bảy lần giành danh hiệu WTA ở các nội dung đánh đôi. Còn ở thể loại đánh đơn, tính đến thời điểm này Peng Shuai vẫn rất khiêm tốn khi thi đấu 616 trận, thắng 378 trận, thua 238 trận và chưa đoạt được danh hiệu WTA nào. Do đó việc Peng Shuai đang chơi quá tốt ở Giải Mỹ mở rộng là bất ngờ rất lớn. Chính Peng Shuai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi trả lời Hãng tin Internet: “Mọi thứ thật kinh ngạc, tôi cảm thấy quá hạnh phúc và kích động. Trước mắt tôi cần phải can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất”.

Một bất ngờ khác trong ngày thi đấu 1-9 là việc tay vợt người Nga Maria Sharapova (hạt giống số 5) đã thất bại 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) trước đối thủ người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Như vậy chỉ sau một tuần thi đấu đã có sáu hạt giống trong tổng số tám hạt giống cao nhất ở giải nữ bị loại là Simona Halep (Romania), Petra Kvitova (CH Czech), Agnieszka Radwanska (Ba Lan), Maria Sharapova (Nga), Angelique Kerber (Đức) và Ana Ivanovic (Serbia).

David Ferrer bị loại

Ở nội dung đơn nam cũng có bất ngờ đầu tiên khi hạt giống số 4 người Tây Ban Nha David Ferrer thất bại 1-3 (3-6, 6-3, 1-6, 3-6) trước tay vợt Pháp Gilles Simon.

Kết quả các trận đấu khác: Dominic Thiem (Áo) - Feliciano Lopez (Tây Ban Nha): 3-0 (6-4, 6-2, 6-3), Roger Federer (Thụy Sĩ) - Marcel Granollers (Tây Ban Nha): 3-1 (4-6, 6-1, 6-1, 6-1), Grigor Dimitrov (Bulgaria) - David Goffin (Bỉ): 3-1 (0-6, 6-3, 6-4, 6-1)...

Bảo Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục