Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha-Italia đã ở một trang mới: Italia không có cách vượt qua Bò tót?

13:07 Thứ năm 27/06/2013

Tiqui taka là thứ đặc sản đã khiến người TBN nổi tiếng khắp thế giới suốt nửa thập kỷ trở lại đây. Dường như đó vẫn là phong cách bất khả chiến bại, và là câu hỏi hóc búa với bất cứ đối thủ nào, không chỉ riêng Italia.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Nếu lấy cột mốc vô địch châu Âu năm 2008 là thời kỳ bắt đầu đánh dấu sự thống trị của người TBN, Italia hầu như không có lấy một cơ hội đánh bại đối thủ. Từ đó đến nay, Italia đã gặp TBN 3 lần ở các giải đấu lớn và không lần nào họ tìm ra phương cách để giành chiến thắng. Tại EURO 2008, khi Italia vẫn còn nền tảng phòng ngự tốt từ lần vô địch thế giới 2 năm trước đó, họ đã cầm hòa TBN trong 120 phút, nhưng đến loạt sút luân lưu, TBN vẫn xuất sắc hơn nhờ sở hữu tài cản phá 11m của Casillas. 4 năm sau, ở vòng bảng EURO 2012, TBN chưa muốn bung hết sức ở trận ra quân, nhưng khi bị Italia dẫn trước bởi bàn thắng của Di Natale, họ đã nhanh chóng gỡ hòa chỉ sau đó có 3 phút (phút 64’) nhờ tình huống ghi bàn tấn công trung lộ của Cesc Fabregas. Đến trận chung kết sau đó 20 ngày thì ưu thế tuyệt đối thuộc về TBN với chiến thắng 4 bàn không gỡ…

Quãng thời gian 5 năm gần đây, bóng đá Italia dường như không có cách đối phó với tiqui taka, ở mọi cấp độ. Ở Champions League, đội bóng có thành tích tốt nhất châu Âu của Italia, AC Milan cũng thua tan nát trước Barcelona với thành phần chính nằm trong đội tuyển. Hai năm gần đây nhất đều ở các vòng knock out, Milan đều bị Barcelona loại, trong đó, ở vòng 1/8 năm nay là một kịch bản tồi tệ nhất, Milan bị Barca lội ngược dòng thắng lại 4-0 dù đã thua 0-2 ở trận lượt đi. Gần đây nhất, ở cấp độ U21, cũng là ở một trận chung kết giải VĐ châu Âu, Italia đã bị TBN vùi dập 4-2. Ngôi sao lớn nhất của đội U21 Italia ở giải đấu vừa rồi, Marco Verratti đã thừa nhận, TBN là một đội bóng quá hoàn hảo. Có chăng, thất bại của U21 Italia bớt tủi hổ hơn các đối thủ khác ở vòng chung kết vì họ là đội duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới thủ môn David De Gea.

Tất cả những thất bại đó đều đưa ra chung một kết luận, Italia tỏ ra bế tắc trước một tiqui taka đã được người TBN hoàn thiện lên thành một thứ nghệ thuật. Thế mới có chuyện, các cầu thủ TBN đã xả hơi tuyệt đối trước trận bán kết Confed Cup với đối thủ, trong khi đội bóng của ông Prandelli thì vẫn miệt mại luyện tập.

Những cuộc đối đầu TBN-Italia ở những giải đấu lớn trước đây

02/07/2012 Chung kết EURO TBN 4-0 Italia

10/06/2012 Vòng bảng EURO TBN 1-1 Italia

23/06/2008 Tứ kết EURO TBN 0-0 (4-2 pen) Italia

09/07/1994 Tứ kết World Cup Italia 2-1 TBN

15/06/1988 Vòng bảng EURO Italia 1-0 TBN

13/06/1980 Vòng bảng EURO Italia 0-0 TBN

01/06/1934 Tứ kết World Cup Italia 1-0 TBN (đấu lại)

31/05/1934 Tứ kết World Cup Italia 1-1 TBN

Italia khởi đầu không tốt ở Confed Cup năm nay
 
Mấu chốt nằm ở hiệp 1

Nếu tính Confed Cup là một giải đấu chính thức chứ không phải trên danh nghĩa, đây là giải đấu tệ nhất của Italia từ trước đến nay, nếu xét trên khía cạnh phòng ngự.

Chưa bao giờ, Italia trải qua vòng đấu bảng mà lại để lọt lưới tới 8 lần, như ở Brazil lần này, trong đó tính cả những giải đấu mà họ đã chơi rất tệ và bị loại sớm như EURO 2004 hay World Cup 2010… Đáng chú ý rằng một nửa số bàn thua đó đến trong hiệp 1 và cả 3 trận qua, nếu không có những hiệp thi đấu thứ 2 bùng nổ hơn, Italia đã không thể có được 2 trận thắng, trong đó, 2 trận gần đây nhất, họ đều bị Nhật Bản và Brazil dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Nên nhớ rằng xưa nay Italia không hề quen lội ngược dòng, và một lối đá không thiên về phòng ngự như hiện tại là Prandelli đã đi trái với lịch sử và truyền thống. Trên thực tế, đội bóng áo Thiên Thanh cũng khó lòng theo đuổi phong cách tấn công vì trong tay ông HLV trưởng này không hề có những cầu thủ tốt nhất. Trận chung kết EURO năm ngoái đã được định đoạt ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên chỉ vì Prandelli đã ảo tưởng nghĩ rằng có thể chơi đôi công với đối thủ... trong khi Italia đã từng có một kết quả rất khả quan chỉ trước đó có 3 tuần trong 1 trận đấu ở vòng bảng với TBN.

Mấu chốt với Italia nằm ở thái độ nhập cuộc của họ như thế nào. Và điều này thì lại bắt nguồn từ việc Prandelli bố trí đội hình và chiến thuật ra sao.

Italia có duyên với các trận bán kết


Lịch sử đang tạm thời ủng hộ người Italia khi họ luôn là đội có tỷ lệ phần trăm chiến thắng rất cao trong các trận bán kết ở các giải đấu lớn từ trước đến nay.

Với 9 lần chiến thắng ở vòng bán kết trong 11 lần vào đến vòng đấu này ở các giải đấu chủ yếu như World Cup và EURO, tỷ lệ % chiến thắng của Italia đạt tới 82%. Ở các VCK World Cup, đó là các năm 1934, 1938, 1970, 1982, 1990, 1994 và 2006. Trong 7 giải này, Italia đã thắng 6 trận bán kết và sau đó có 4 lần giành chức vô địch thế giới, chỉ duy nhất 1 lần thua Argentina ở bán kết World Cup 1990 của siêu sao Maradona. Ngoài ra, ở các VCK EURO, Italia cũng đã 4 lần vào tới bán kết và cũng đã 3 lần giành quyền vào chung kết, chỉ thua duy nhất ở bán kết EURO 1988 trước Hà Lan.

Những thống kê trên đây rõ ràng là ấn tượng, nhưng nó chẳng mang lại một sự ảnh hưởng gì ở trận đối đầu sắp tới với TBN, vì trên hết, lúc này, phong độ và lực lượng mới là nhân tố quyết định.
 

Italia – TBN sẽ nhiều bàn thắng?

Tương quan lực lượng chênh lệch của đôi bên đã được nhà cái thể hiện bằng tỷ lệ châu Á khi TBN chấp 1 thua nửa (1 ¼), nhưng có một tỷ lệ đáng lưu ý hơn ở trận đấu này là tổng số bàn thắng 2 ¾ (3 ăn nửa).

Vậy do đâu mà các nhà cái đánh giá cao khả năng xảy ra nhiều bàn thắng, bất chấp đây là một cuộc so tài ở thể thức knock-out, những trận đấu mà những đội bóng tham dự thường bước vào với thái độ thận trọng? Trước tiên, Confed Cup là giải đấu chính, nhưng luôn được xem như một giải tập dượt của các đội 1 năm trước World Cup, nên kết quả nhiều khi không quá quan trọng. Vì lẽ đó, 11/12 trận đấu vằ qua đều kết thúc với tỷ lệ nhiều bàn thắng và chỉ duy nhất trận Brazil – Mexico có ít bàn. Hơn thế nữa, các trận đấu của Italia gần đây đều có xu thế kết thúc nhiều bàn thắng. Bắt đầu từ khi sang Brazil, Italia đã chơi 4 trận và trận đấu nào của họ cũng là những… bữa tiệc bàn thắng. Tổng cộng đã có 20 bàn thắng chỉ riêng trong 4 trận vừa qua của Italia, từ trận hòa Haiti 2-2 đến 3 trận vòng bảng Confed Cup kết thúc với hiệu số 8-8.

Minh Hiếu
Tú Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục